Tài xế ôtô đi trên vỉa hè Hà Nội bị phạt nguội và tước bằng 2 tháng

Tài xế ôtô đi lên vỉa hè bị cảnh sát giao thông xử phạt nguội
Tài xế ôtô đi lên vỉa hè bị cảnh sát giao thông xử phạt nguội
Hai tài xế ôtô cố tình đi lên vỉa hè bị cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản xử phạt nguội mỗi trường hợp một triệu đồng và tước bằng 2 tháng. 

Ngày 9/3, lãnh đạo Đội tuyên Truyền thuộc Phòng CSGT Hà Nội cho biết đã xác minh được hai tài xế đi xe ôtô trên vỉa hè ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào hôm 5/3.

Theo đó, hai tài xế bị cảnh sát giao thông Hà Nội mời lên trụ sở là anh Đỗ Văn Đại ở Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và anh Nguyễn Hùng Mạnh ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Tại cơ quan công an, tài xế Đại và Mạnh đã thừa nhận vi phạm của mình.

Căn cứ vào phản ánh của báo chí, Đội Tuyên truyền đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế, mỗi tài xế một triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng với hành vi điều khiển xe đi trên vỉa hè.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.