Thu hơn 700 kg bánh kẹo nhập lậu giữa Thủ đô

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang lập biên bản thu giữ số bánh kẹo nhập lậu. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang lập biên bản thu giữ số bánh kẹo nhập lậu. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+
Ngày 22/4, đại diện Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn 700kg bánh kẹo ngoại nhập lậu để đưa vào nội thành tiêu thụ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường (Công an quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện một chiếc xe tải 2,5 tấn mang biển kiểm soát 16N-6787 đang chuẩn bị giao hàng tại gầm cầu Long Biên, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lái xe Phạm Văn Hưng, quê quán tại Phường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên, bao gồm gần 18.000 sản phẩm bánh kẹo, tương đương hơn 700kg đều do nước ngoài sản xuất.

Lái xe cho biết, tất cả số bánh kẹo trên đều do Trung Quốc sản xuất và chỉ được thuê vận chuyển số hàng này từ Hải Phòng về Hà Nội, tập kết tại gầm cầu Long Biên sau đó sẽ có người đến nhận.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 2 đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa, sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ ra quyết định xử phạt hành chính với Phạm Văn Hưng về tội vận chuyển hàng lậu.

Thu hơn 700 kg bánh kẹo nhập lậu giữa Thủ đô ảnh 1

Các loại bánh kẹo trên đều không rõ về chất lượng. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+.

Thu hơn 700 kg bánh kẹo nhập lậu giữa Thủ đô ảnh 2

Nhiều loại trong số đó có thể được bày bán quanh khu vực trường học. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+.

Thu hơn 700 kg bánh kẹo nhập lậu giữa Thủ đô ảnh 3

Hình thức đều rất bắt mắt và nhãn mác được ghi cả tiếng Việt lẫn Trung Quốc. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+.

Thu hơn 700 kg bánh kẹo nhập lậu giữa Thủ đô ảnh 4

Lực lượng chức năng đang phân loại để tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.