Thu phí trông xe vô tội vạ: Nơi chấn chỉnh, chỗ buông lơi

Quận Tây Hồ phát hiện, điểm trông xe của Cty TNHH Dịch vụ và Vận tải Huy Khánh tại Phủ Tây Hồ vi phạm nhiều quy định, thu giá cao. Ảnh: Anh Trọng
Quận Tây Hồ phát hiện, điểm trông xe của Cty TNHH Dịch vụ và Vận tải Huy Khánh tại Phủ Tây Hồ vi phạm nhiều quy định, thu giá cao. Ảnh: Anh Trọng
TP - Do thu phí cao, sử dụng vé sai quy định và không niêm yết giá, một doanh nghiệp trông xe tại Phủ Tây Hồ vừa bị quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, với một số điểm trông xe vi phạm tại các quận huyện khác, lãnh đạo quận mới chỉ hứa xử lý.

Ông Lê Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho biết, sau khi báo Tiền Phong phản ánh (28/2), những ngày qua quận đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác đi kiểm tra các điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ. Qua kiểm tra các điểm trông giữ xe trên phố Đặng Thai Mai, đoàn công tác phát hiện, các điểm trông giữ xe ở đây vi phạm nhiều lỗi: thu giá cao 50.000 đồng/ lượt ô tô, (giá quy định 30.000 đồng/lượt); vé trông xe tự in, không sử dụng biên lai theo mẫu của Cục Thuế Hà Nội; nhân viên của Cty TNHH Dịch vụ và Vận tải Huy Khánh - đơn vị chủ quản đã không xuất trình được giấy cấp phép do cơ quan thành phố Hà Nội cấp.

“Hiện quận đã giao cho phòng Tài chính thống kê lỗi và xử lý nghiêm. Với các địa điểm gửi xe còn lại (chùa Trấn Quốc…) những ngày tới đoàn công tác của quận tiếp tục kiểm tra”, ông Phượng nói.

Về mức xử lý vi phạm của Cty TNHH Dịch vụ và Vận tải Huy Khánh, ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng phòng Tài chính, UBND quận Tây Hồ cho rằng, các vi phạm của Cty này tại Phủ Tây Hồ là nghiêm trọng. Theo ông Cường, chiều 2/3 quận đã yêu cầu đại diện Cty này lên làm việc để công bố các nội dung trên. “Với các lỗi vi phạm đã phát hiện, trước mắt quận sẽ ra quyết định xử phạt hành chính khoảng 100 triệu đồng và sẽ đề nghị thu hồi giấy phép trông giữ xe của Cty này tại khu vực Phủ Tây Hồ”, ông Cường nói. 

Quận hứa rồi để đấy!

Thu phí trông xe vô tội vạ: Nơi chấn chỉnh, chỗ buông lơi ảnh 1

Tấm vé tự chế quay vòng tại điểm trông xe số 84 phố Chùa Hà, Cầu Giấy. Ảnh: Anh Trọng

Tình trạng thu phí trông xe vô tội vạ vẫn diễn ra tại nhiều khu di tích, điểm tham quan của Hà Nội trong những ngày qua. Ngày 26/2 khi được PV Tiền Phong thông báo sự việc tại khu vực chùa Hà, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy tiếp nhận và cho biết, ngoài điểm trông xe của Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng nằm đối diện cổng chính, các điểm trông xe còn lại tại khu vực chùa Hà là điểm trông giữ xe trái phép, quận sẽ chỉ đạo dẹp ngay. Tuy nhiên, sau gần một tuần sáng 2/3 trở lại chùa Hà phóng viên chứng kiến các điểm trông giữ xe “lậu” ở đây vẫn thu phí vô tội vạ. Cùng với việc treo biển trên vỉa hè, nhiều chủ bãi còn “xua” nhân viên ra đường chèo kéo khách. “Do một phần điểm trông giữ xe Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng kín chỗ, hơn nữa lại nằm sâu trong ngõ nên nhiều du khách đến chùa Hà đã bị các điểm trông xe trên vỉa hè lôi kéo”, anh Nam, một người làm nghề xe ôm trước cổng chùa Hà cho biết.

Tại điểm có treo biển “trông xe” tại số 84 chùa Hà sáng 2/3, nhân viên trông xe đưa cho khách một tờ vé tự làm có dán ảnh và chữ ký của chủ bãi. Khi lấy xe, nhân viên thu 10.000 đồng/lượt (cao hơn gấp 3 lần giá quy định). Tình trạng này cũng đang xảy ra với điểm trông giữ xe tại các khu vực như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa), đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm), chùa Bằng (quận Hoàng Mai)…

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.