Tìm chủ sở hữu lô hàng ở sân ga B Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát ga Hà Nội hiện đang tạm giữ 4 bao hàng hóa đựng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số hàng trên được vận chuyển từ TP HCM ra HN, khi về đến ga Hà Nội thì bị thu giữ.

Hồi 11h30 ngày 19/5, lực lượng Cảnh sát ga Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hành chính tại khu vực sân ga B Hà Nội phát hiện 04 bao hàng có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra người nhận số hàng trên là anh Lê Văn Hải, 24 tuổi, ở Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa ( chỗ ở 29/16 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội), là nhân viên công ty chuyển phát nhanh Hưng Việt, anh Hải không xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo. Lực lượng Cảnh sát ga Hà Nội đã tiến hành tạm giữ số hàng trên.

Qua kiểm tra 04 bao hàng, bên trong có đựng mỹ phẩm, cụ thể là: 330 hộp kem dưỡng da trị thâm nhãn hiệu Essences Lotus Facial cream; 12 hộp kem dưỡng Pearl Aura; 90 tuýp tẩy da chết Kisfullip Care; 7 hộp mặt nạ dưỡng da Sparkling; 20 thỏi son môi Dear My Blooming; 9 tuýp sữa rửa mặt sâu Baking Powder.

Tất cả số hàng trên nhãn mác chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lê Văn hải khai nhận số hàng trên do anh Nguyễn Văn Hà, SN 1973, ở thôn Trấn Yên, Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc nhờ Hải ra nhận và trả cho khách. Số hàng trên được vận chuyển từ TP HCM ra HN, khi về đến ga Hà Nội thì bị thu giữ.

Hiện chưa xác minh được chủ sở hữu lô hàng trên. Vậy ai là chủ sở hữu số hàng hóa như trên, mang theo giấy tờ hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa đến Trạm Cảnh sát ga Hà Nội (số 120 đường Lê Duẩn- ĐT 04.39423048) để giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, cơ quan Công an sẽ giải quyết theo pháp luật.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG