Tìm ra người lái xe buýt giỏi, an toàn nhất Thủ đô

Hội thi "lái xe buýt giỏi, an toàn" tìm được người thắng cuộc. Ảnh: Thanh Hà.
Hội thi "lái xe buýt giỏi, an toàn" tìm được người thắng cuộc. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Vượt qua 58 thí sinh đến từ các xí nghiệp xe buýt trên địa bàn Hà Nội, 3 tài xế Nguyễn Đức Nam, Đỗ Viết Nam và Bùi Huy Hùng đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn” năm 2014

Hội thi "Lái xe buýt giỏi, an toàn" do Sở Giao thông Vận tải tổ chức nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng của đội ngũ lái xe buýt Thủ đô, góp phần hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông.

Giành chiến thắng trong cuộc thi là anh Đỗ Viết Nam (37 tuổi) đang lái tuyến 54 (Long Biên – Bắc Ninh) của Xí nghiệp xe điện Hà Nội.

Với 18 năm trong nghề, anh Nam chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chiến thắng trong cuộc thi. Cuộc thi giúp ích rất nhiều trong những công việc hàng ngày của tôi, nâng cao kỹ năng lái xe và kỹ năng phục vụ hành khách thu hút mọi người đi xe buýt nhiều hơn".

Tìm ra người lái xe buýt giỏi, an toàn nhất Thủ đô ảnh 1

Các thí sinh thi phần thi trên máy tính. Ảnh: Thanh Hà.

Ngoài ra còn có 2 người khác đạt giải Nhất cuộc thi đó là anh Bùi Huy Hùng (33 tuổi) hiện đang lái tuyến 27 (Nam Thăng Long – Yên nghĩa) của Xí nghiệp xe điện Hà Nội, với 5 năm lái xe trên tuyến 27, và anh Nguyễn Đức Nam (SN 1983) lái tuyến xe 20B (Cầu Giấy – Bến xe Sơn Tây).

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội - Ban tổ chức cuộc thi cho biết, “Người lái xe quyết định chất lượng phục vụ, mức độ an toàn đối với hành khách sử dụng các phương tiện công cộng bằng xe buýt. Như vậy, thông qua Hội thi sẽ tạo ra phong trào học tập về chuyên môn, kỹ năng lái xe, kiến thức pháp luật để chọn ra người lái xe xuất sắc, điển hình, chuyên môn cao”.

Hội thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn” hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014” gồm 9 đơn vị với gần 60 thí sinh đến từ doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải tổ chức. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nội (ngõ 670 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) trong hai ngày 18-19/11 vừa qua.

MỚI - NÓNG