Mới nhất

Nhà hát Hồ Gươm vừa được khánh thành. Ảnh: Như Ý

Để Thủ đô phát huy tiềm năng trung tâm văn hóa lớn

TP - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho hay, đến nay bản dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan trước khi trình thẩm định. Mục tiêu xuyên suốt là văn hoá và con người vừa là nền tảng vừa là nguồn lực, động lực phát triển Thủ đô.
Quy hoạch Hà Nội: 'Lưng tựa Ba Vì, mặt hướng sông Hồng'

Quy hoạch Hà Nội: 'Lưng tựa Ba Vì, mặt hướng sông Hồng'

TPO - PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà lưu ý Hà Nội cần tuân thủ nhận thức “Lưng tựa Ba Vì, mặt hướng sông Hồng”. Trong xu thế chung của thế giới khi biển ngày càng có ý nghĩa quan trọng, thế tựa núi, hướng biển của Thủ đô sẽ nâng thế và lực của quốc gia lên tầm cao mới.
Di tích lịch sử Chùa Thanh Am được khoác tấm áo mới

Di tích lịch sử Chùa Thanh Am được khoác tấm áo mới

TPO - Chùa Thanh Am hay còn gọi là Đông Linh Tự (phường Thượng Thanh, quận Long Biên , TP Hà Nội) là ngôi chùa có giá trị kiến trúc, lịch sử văn hoá nghệ thuật lâu đời, mang phong cách nghệ thuật kiến trúc cuối thời Nguyễn vừa được tu bổ, tôn tạo với tổng mức đầu tư lên tới gần 38 tỷ đồng.
Khám phá công viên rộng gần 14.000m2 vừa khánh thành ở Long Biên

Khám phá công viên rộng gần 14.000m2 vừa khánh thành ở Long Biên

TPO - Sáng nay (25/10), công viên Lâm Hạ thuộc dự án Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch E.2/CXKO3, phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư là 19,65 tỷ đồng, trên khu đất có diện tích hơn 13.600 m2 được khánh thành và đưa vào phục vụ nhân dân. Công trình đồng thời được gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).
Dự án Cụm công nghiệp Đình Xuyên có diện tích 7,81 ha với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng

Hà Nội xem xét chuyển mục đích 7,8 ha đất trồng lúa tại Gia Lâm

TPO - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ trình HĐND thành phố chấp thuận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với dự án Cụm công nghiệp Đình Xuyên tại kỳ họp tháng 9/2029. Đây là dự án có quy mô 7,81ha với tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 227 tỷ đồng.
Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tạo đà phát triển

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tạo đà phát triển

TP - Xác định “thông” giải ngân đầu tư công sẽ thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác, trong đó có đô thị nên trong thời gian qua quận Tây Hồ luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác này. Kết quả đã giúp quận luôn hoàn thành sớm các kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra và đứng “top” đầu thành phố về giải ngân đầu tư công.
Ứng Hòa vượt khó vươn mình

Ứng Hòa vượt khó vươn mình

TP - Được quy hoạch là vành đai xanh của thành phố Hà Nội, với nỗ lực của mình, Ứng Hòa đạt nhiều thành tựu sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều tiêu chí nông thôn mới của huyện đã hoàn thiện, đang chờ được công nhận.
Phối cảnh dự án khu tái định cư Văn Khê

Khởi công dự án tái định cư Văn Khê 7,74 ha

TPO - Khu tái định cư tại xã Văn Khê (huyện Mê Linh) nằm ở vị trí đắc địa, gần chợ dân sinh và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Văn Khê.  Dự án có diện tích 7,74ha với tổng mức đầu tư khoảng 179,2 tỷ đồng.
Bản đồ quy hoạch phân khu H2-1.

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-1 để mở rộng trụ sở Bộ Công an

TPO - Quyết định số 3920 của UBND thành phố Hà Nội đã điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2, E2-NO11, E2-CC2 và đất đường giao thông cấp khu vực từ đất dân dụng hiện trạng sang thành đất an ninh để thực hiện chủ trương mở rộng trụ sở làm việc Bộ Công an.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn

Hà Nội: Cho phép hàng loạt Ban Quản lý Dự án các quận, huyện tự chủ

TPO - UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt Đề án tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức Bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc các huyện Đan Phượng, Sóc Sơn và quận Đống Đa. Theo đó, Giám đốc Ban Quản lý dự án có quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn theo từng giai đoạn cụ thể theo quy định.
Hà Nội bàn giao mặt bằng khu tái định cư tại Thường Tín phục vụ dự án đường Vành đai 4

Hà Nội bàn giao mặt bằng khu tái định cư tại Thường Tín phục vụ dự án đường Vành đai 4

TPO - Theo kế hoạch, các khu TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào tháng 11/2023 để bàn giao đất cho các gia đình bị thu hồi đất. Hiện UBND huyện Thường Tín đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho các đơn vị trúng thầu để thi công hạ tầng khu TĐC. 
Quy hoạch công viên Chu Văn An giai đoạn 2 với diện tích gần 40ha

Quy hoạch công viên Chu Văn An giai đoạn 2 với diện tích gần 40ha

TPO - Quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết rộng khoảng 39,84 hecta . Đây sẽ là khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời phục vụ cộng đồng dân cư và khách tham quan Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An.