Mới nhất

‘Thủ phủ’ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ 8/3

‘Thủ phủ’ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ 8/3

TPO - Nằm ở phía Bắc Thủ đô, huyện Mê Linh được xem là thủ phủ hoa lớn nhất của Hà Nội. Thời điểm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cận kề, người nông dân lại tất bật chăm sóc, thu hoạch, cung ứng cho thị trường hàng triệu bông hoa mỗi ngày. 
Sương mù dày đặc tiếp tục bao phủ Hà Nội

Sương mù dày đặc tiếp tục bao phủ Hà Nội

TPO - Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng và đêm nay (5/3), sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, cảnh báo rủi ro thiên tai do sương mù là cấp 1.
Chưa kịp nóng hẳn, Hà Nội lại sắp đón khí lạnh tràn về

Chưa kịp nóng hẳn, Hà Nội lại sắp đón khí lạnh tràn về

TPO - Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay Hà Nội đang trong chuỗi ngày có hình thái thời tiết biến động ngoài quy luật thông thường. Dự kiến nền nhiệt Thủ đô tăng cao, nắng nóng trong 24 giờ tới. Tuy nhiên thông tin cho biết một đợt khí lạnh nhẹ kèm mưa cũng có thể tràn về sớm ngay trong tuần.
Trời mịt mù sương, Hà Nội lại đón không khí lạnh vào giữa tuần

Trời mịt mù sương, Hà Nội lại đón không khí lạnh vào giữa tuần

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 7/3, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng tràn xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Sáng nay ngày đầu tuần, bầu trời Hà Nội mịt mù trong sương. Dù gần đến trưa, không gian vẫn mờ nhân ảnh.
'Giếng làng' độc đáo giữa nội đô Hà Nội

'Giếng làng' độc đáo giữa nội đô Hà Nội

TPO - Trong bối cảnh đô thị hoá diễn ra nhanh như hiện nay, với hy vọng để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ, hình ảnh làng quê xưa, đồng thời tạo địa chỉ văn hoá, sân chơi cho người dân, quận Ba Đình (Hà Nội) đã cải tạo, tái hiện lại hình ảnh giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai.
Chi tiết đợt nắng ấm tại Hà Nội dịp đầu tuần

Chi tiết đợt nắng ấm tại Hà Nội dịp đầu tuần

TPO - Sau đợt rét đậm chuyển tiếp kéo dài sang đầu tháng 3, trong 24 giờ tới Hà Nội có diễn biến tăng nhiệt, từ ngày 4/3 trời hửng nắng ấm áp. Hình thái ấm áp với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C dự kiến có thể duy trì trong cả tuần tới.
Ngắm hoa ban bung nở tím trời trên đường phố Thủ đô

Ngắm hoa ban bung nở tím trời trên đường phố Thủ đô

TPO - Hàng năm cứ vào độ tháng 3, hoa ban lại khoe sắc đua nở trên nhiều tuyến phố Thủ đô. Những cây hoa ban nở tím trời ngỡ như chỉ có ở Tây Bắc nhưng đang khoe sắc ngay giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều người dân đổ về để chụp ảnh.
Hà Nội rét ít ngày đầu tháng 3 trước khi 'quay đầu' nóng hơn 30 độ C

Hà Nội rét ít ngày đầu tháng 3 trước khi 'quay đầu' nóng hơn 30 độ C

TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng khí lạnh lệch Đông duy trì nên ít ngày đầu tháng 3 Hà Nội tiếp tục rét ẩm, trời nồm. Tuy nhiên khoảng giữa tuần tới sẽ có diễn biến tăng nhiệt ngắn ngày, có thời điểm người dân Thủ đô đón nắng hửng ở ngưỡng 33 độ C.
Nhịp sống người dân Thủ đô trong những ngày mưa rét dị thường

Nhịp sống người dân Thủ đô trong những ngày mưa rét dị thường

TPO - Cuối tháng 2, miền Bắc liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh; trời rét đậm, rét hại kéo dài; nền nhiệt thấp hơn nhiều so với trung bình mấy năm gần đây. Thời tiết diễn biến thất thường khiến cho cuộc sống người dân Thủ đô thay đổi, phải tìm cách để ứng biến.
Cuối tháng 2 Hà Nội giảm mưa đón lạnh tăng cường

Cuối tháng 2 Hà Nội giảm mưa đón lạnh tăng cường

TPO - Chịu tác động trực tiếp bởi khối không khí lạnh tăng cường, ngày 27/2 Thủ đô Hà Nội giảm nhiệt, trời rét rõ rệt với mức nhiệt thấp nhất khoảng 10 -12 độ C. Tuy nhiên hình thái mưa cũng chỉ còn xuất hiện rải rác nên cảm nhận thực tế không quá khắc nghiệt.
Thanh niên Hà Nội rạng rỡ lên đường nhập ngũ

Thanh niên Hà Nội rạng rỡ lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 26/2, hòa trong không khí tòng quân của cả nước và thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân tổ chức Lễ giao nhận quân 2024. Các công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân đã có mặt với đầy đủ quân tư trang.
Mưa rét tại Hà Nội kéo dài tới khi nào?

Mưa rét tại Hà Nội kéo dài tới khi nào?

TPO - Do ảnh hưởng không khí lạnh lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội trong đầu tuần tới ( 26/2) tiếp tục giảm nhiệt, trời có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ. Dự báo mưa rét sẽ kéo dài và có biến động tăng nhiệt nhẹ trong tuần.