Người dân ở nơi công cộng sẽ phải chấp hành nội quy, tôn trọng, thân thiện, đoàn kết, chia sẻ... Bộ khung quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội đang được gấp rút hoàn thiện và sẽ thí điểm ngay năm 2015.
Không đồng ý cho thí điểm trông giữ xe dưới gầm cầu, đồng thời lãnh đạo Hà Nội đề nghị công ty thương binh thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội - chỉ đạo Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco), nghiên cứu thí điểm một số tuyến để phục vụ riêng hành khách là nữ giới vào giờ cao điểm. Nhiều ý kiến đồng thuận với việc làm này, ngược lại không ít ý kiến và quan điểm trái chiều đã được đưa ra.
Sau 10 ngày ra quân kiểm tra xử phạt những người vi phạm về nồng độ cồngần quán nhậu vào buổi trưa và chiều tối, phòng CSGT - Công an Hà Nội đã tạm giữ 214 phương tiện do chủ nhân vi phạm nồng độ cồn.
Do lượng người tham gia giao thông dịp cuối năm sẽ tăng đột biến, nên từ 25/12/2014 đến 25/3/2015, TP Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông. Trong đó, nếu người tham gia giao thông dừng đỗ xe dưới lòng đường để gây ùn tắc cũng sẽ bị nhắc nhở và xử lý.
Giá cước vận tải có giảm theo đợt giảm giá xăng kỷ lục hôm 22/12 hay không là câu hỏi dư luận đặt ra, nhưng các hãng taxi cho biết rằng vẫn đang "nghe ngóng".
Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) thuộc Công an TP.Hà Nội, cho biết các tổ công tác của đơn vị ra quân xử lý những trường hợp điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Vũ Hồng Khanh, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều tồn tại là do công việc khó khăn, chế độ đãi ngộ cán bộ công chức còn thấp, đối tượng liều lĩnh, tinh vi
"Mức xử phạt vi phạm giao thông hiện nay của chúng ta còn quá nhẹ nên chưa tạo được tính răn đe. Cần phải xử lý nghiêm để họ không dám tái phạm", đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an TP Hà Nội, nói.