Truy tố nguyên bí thư và chủ tịch huyện khai thác cát trái phép

Truy tố nguyên bí thư và chủ tịch huyện khai thác cát trái phép
TP - Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 người ở huyện Hồng Ngự vì hành vi khai thác cát sông trái phép và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

> Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Trong đó, có ông Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy), Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện), Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy), Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện); còn lại, có 3 người ở Cty TNHH Ngự Bình và 4 người khác.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2012, Cty TNHH Ngự Bình đã hết hạn giấy phép khai thác cát nhưng được lãnh đạo huyện cho phép vẫn tiếp tục khai thác, còn khoán cho các xà lan tư nhân khai thác để thu tiền, gây thiệt hại tài nguyên cát gần 12 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG