Án tuyên, tiền đã có, vẫn khó thi hành

Án tuyên, tiền đã có, vẫn khó thi hành
TP - Ông Huỳnh Thanh Dững (ở xã Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, một chủ đại lý thức ăn thủy sản) cho biết, từ năm 2005 đến 2008, ông Dững bán cho vợ chồng ông Ngô Văn Đực (ở xã Hòa Tú 2) thức ăn nuôi tôm sú số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng bị nợ.

Tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên buộc vợ chồng ông Đực phải trả cho ông Dững số tiền nợ. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên kê biên và bán đấu giá tài sản của ông Đực được 1,55 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa trả tiền cho ông Dững.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên giải thích, vợ chồng ông Đực còn nợ tiền nhiều người khác nên phải chậm trễ để trả cho các chủ nợ. Những người khác đều là thân nhân của vợ chồng ông Đực, qua hòa giải tại TAND huyện Mỹ Xuyên, vợ chồng ông Đực nhận nợ và đồng ý trả, với số tiền tương đương nợ ông Dững.

Bà Sơn Thị Pheng, Thẩm phán TAND tỉnh Sóc Trăng, nói: "Các quyết định công nhận sự thỏa thuận thực hiện sau bản án sơ thẩm, nên phải trả nợ cho ông Dững trước".

Vụ 10 Viện KSNDTC trong văn bản số 3831, ngày 9-12-2010, viết: "Số tiền thu được từ việc phát mãi khối tài sản (của vợ chồng ông Đực-PV), sau khi trừ các chi phí khác về thi hành án sẽ được ưu tiên thanh toán cho ông Dững, số còn lại sẽ thanh toán cho các trường hợp khác".

Thế nhưng, ngày 22-7-2011, ông Dương Công Lập, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng, có công văn gửi Cục thi hành án dân sự Sóc Trăng, cho rằng, nợ giữa ông Dững với vợ chồng ông Ngô Văn Đực "không có thế chấp tài sản", nên "không được ưu tiên thi hành án về khoản nợ".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.