Cựu giám đốc bị đề nghị năm đến bảy năm tù

Cựu giám đốc bị đề nghị năm đến bảy năm tù
TP - Ngày 28/8, TAND TPHCM xét xử vụ cố ý làm trái, trốn thuế xảy ra tại Bến xe Miền Đông (TPHCM).

Công tố viên đề nghị mức án từ năm đến bảy năm tù đối với ông Nguyễn Nam Sơn - nguyên Giám đốc Bến xe Miền Đông và ba đến năm năm tù đối với Lê Minh Cường - nguyên Đội phó Đội quản lý dịch vụ của bến xe, về tội Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Báo cáo thống kê của Lê Minh Cường thể hiện: Tổng thu từ tháng 9/2004 - 3/2006 của Đội quản lý Dịch vụ bốc xếp là gần 5,2 tỷ đồng, nộp về Phòng Tài vụ Cty trên hai tỷ đồng, còn lại trên ba tỷ không lập chứng từ thu, nhập quỹ tiền mặt mà sử dụng trả lương nhân viên, mua quần áo, mua vật dụng.

Cơ quan điều tra kết luận tổng số tiền thuế mà ông Sơn và ông Cường gây thất thu cho Nhà nước hơn một tỷ đồng.

MỚI - NÓNG