Khởi tố vụ án điểm về phá rừng

Khởi tố vụ án điểm về phá rừng
TP - Ngày 20/8, Thành ủy, UBND TP Đà Lạt, Lâm Đồng, chỉ đạo công an cùng hạt kiểm lâm khởi tố vụ án phá rừng gần thác Hang Cọp.

Thành ủy cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, chủ rừng (Cty CP Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên), UBND các xã Xuân Thọ và Xuân Trường kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Chính quyền thành phố sẽ xem xét lại năng lực và khả năng quản lý của chủ rừng bởi đã ôm diện tích lớn nhưng chỉ cử tám người bảo vệ. Trước mắt, chủ rừng phải lên kế hoạch trồng lại diện tích rừng bị xâm hại.

Thống kê cho thấy, có 85 cây thông trên ba hécta bị chặt hạ với trữ lượng gỗ gần 100 m³. Tuy nhiên một số nguồn tin khác phản ánh số lượng cây và trữ lượng gỗ bị thiệt hại còn cao hơn nhiều. Chỉ riêng ván bìa và cành nhánh thông tại hiện trường đã lên đến gần 33 m3.

MỚI - NÓNG