Lạng Sơn: Căng bạt ngăn hàng lậu

Lạng Sơn: Căng bạt ngăn hàng lậu
TP - Đó là ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trong Hội nghị phòng chống các hành vi sai phạm về pháo trên địa bàn tỉnh, tổ chức sáng 27-12.

Theo đó, các địa bàn nóng như: Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng), Chi Ma (Lộc Bình), 05-06 (Cao Lộc), lực lượng chức năng khẩn trương xây dựng các lán, trại bằng bạt dã chiến ngăn hàng lậu, hàng cấm chảy từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Theo thống kê, đến giữa tháng 12, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ 117 vụ, thu 12,4 tấn pháo nổ qua biên giới; càng gần Tết, tình hình vận chuyển, buôn bán các mặt hàng cấm, hàng lậu càng diễn ra phức tạp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG