Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
TP - Hôm qua, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Chu Thế Tâm (SN 1971) và Nguyễn Thị Nhâm (SN 1979) chiếm đoạt 15,3 tỷ đồng thông qua việc lừa đảo dự án.

Mặc dù không có một đồng vốn góp nào, song Tâm và Nhâm đã cùng nhau thành lập Cty cổ phần Phong Phú, trụ sở tại Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Hai đối tượng thay nhau giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc Cty Phong Phú. Từ cuối năm 2002, Tâm và Nhâm đã dùng nhiều thủ đoạn khai khống số liệu, khuếch trương năng lực tài chính của Cty, làm thủ tục xin làm chủ đầu tư 4 dự án xây dựng đường sá, khu du lịch và nhà ở tại Hà Tây.

Tổng vốn đầu tư của 4 dự án lên đến khoảng 3.000 tỷ đồng. Được tỉnh Hà Tây chấp thuận cho làm chủ đầu tư khảo sát lập dự án, Tâm và Nhâm đã kêu gọi nhiều đơn vị, cá nhân góp vốn, liên doanh… để chiếm đoạt tổng cộng hơn 15,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG