11 cán bộ Thanh tra giao thông bị luân chuyển công tác

Thanh tra giao thông nhận hối lộ
Thanh tra giao thông nhận hối lộ
TPO - Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định luân chuyển tạm rời khỏi vị trí công tác đối với 11 cán bộ là lãnh đạo, đội trưởng, đội phó Thanh tra giao thông sang bộ phận Văn phòng.

Sáng 10/9, Văn phòng báo Tiền Phong tại ĐBSCL nhận thông báo số 470 từ Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ Lư Thành Đồng ký ngày 9/9/2016 về việc luân chuyển 11 cán bộ công chức, viên chức tại Thanh tra Sở giao thông.

Ông Lư Thành Đồng cho biết, theo đề nghị của Công an thành phố cần Thơ, Sở GTVT Cần Thơ thông tin về việc các cá nhân được luân chuyển tạm thời ra khỏi vị trí công tác tại Thanh tra Sở về nhận công việc tại Văn phòng Sở gồm 11 vị như sau: Chánh Thanh tra Trương Văn Phúc; hai Phó Chánh thanh tra là ông Dương Minh Tâm và Bùi Văn Minh; Đội trưởng đội TTGT Thốt Nốt Nguyễn Trần Lưu; Đội trưởng đội TTGT Ô Môn Trần Phương Bình; Phó Đội trưởng Đội TTGT số 1 Trần Văn Tài; Phó đội trưởng Đội TTGT Cái Răng Trịnh Phước Sơn; cán bộ TTGT Cái Răng Trần Lập Pháp; ba cán bộ Đội TTGT Ninh Kiều là Liêu Quới, Nguyễn Công Trạng và Lương Thanh Tuấn.

11 cán bộ Thanh tra giao thông bị luân chuyển công tác ảnh 1

Thông báo do Sở GTVT gửi đến Văn phòng báo Tiền Phong tại ĐBSCL vào sáng 10/9.  

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với  3 cán bộ Thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ là Võ Hoàng Anh (34 tuổi), Đội trưởng Đội TTGT số 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (31 tuổi), Đội phó Đội TTGT số 3; Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), Đội trưởng Đội TTGT số 11 (phụ trách quận Bình Thủy). Ngoài ra, còn một đối tượng ngoài ngành là Nguyễn Văn Cần, 29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Cần có mối quan hệ mật thiết với một số cán bộ Thanh tra giao thông. Lợi dụng mối quan hệ này, Cần đã hình thành đường dây môi giới, đưa hối lộ. “Đường dây này hoạt động rất tinh vi và nhiều thủ đoạn nên trinh sát mất rất nhiều thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ”, Đại tá Hạnh nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.