18 năm tù cho kẻ đâm chết em ruột rồi nằm ngủ tại hiện trường

Bị cáo Hải tại toà
Bị cáo Hải tại toà
TPO - Ngày 30/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1966, quê An Giang, trú tại ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 26/10/2016, sau khi uống rượu, Hải và em ruột là Nguyễn Văn Phụng (SN 1968) đã xảy ra cự cãi về chuyện tiền công làm phụ hồ. Phụng cho rằng người anh đã nhận tiền công của cả hai từ chủ nhà thuê họ, nhưng khi chia ra thì lại không đủ. Tức giận vì bị em trai nghi ngờ, Hải và Phụng đã đánh nhau và được mọi người can ngăn.

18 năm tù cho kẻ đâm chết em ruột rồi nằm ngủ tại hiện trường ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

18 năm tù cho kẻ đâm chết em ruột rồi nằm ngủ tại hiện trường ảnh 2

Hung khí gây án được phát hiện tại hiện trường

Đến khoảng 20 giờ ngày 28/10/2016, sau khi uống rượu về Phụng lại tiếp tục cự cãi với Hải. Không kìm nén được sự tức giận, Hải đã dùng dao đâm vào cổ và ngực Phụng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hải đặt hung khí là hai cây dao xuống đất rồi nằm ngủ tại hiện trường cho đến khi bị bắt.

MỚI - NÓNG