2 nữ quái vượt nghìn km gieo rắc cái chết trắng

Các bị cáo trong vụ án nay lãnh tổng cộng 76 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo trong vụ án nay lãnh tổng cộng 76 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Tiên và Thùy thuê nhà trọ để ở và cất chứa ma túy tại quận Thủ Đức, TPHCM. Tại đây Thùy và Tiên cho các con nghiện tới mua ma túy đá và dùng ma túy đá tại chỗ.

Hôm qua (9/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Lệ Thùy, sinh năm 1987 tại Thái Nguyên và Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1989 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng mức án 20 năm tù; Lê Trung Sơn, sinh năm 1993 tại Nghệ An và Chu Mạnh Hùng, sinh năm 1987 tại Lạng Sơn cùng  18 năm tù. 4 bị cáo cùng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng,  Tiên và Thùy quen biết nhau, tháng 3/2015 Tiên đến nhà Thùy tại Thái Nguyên chơi.

Tại nhà của Thùy, Thùy và chồng  (là bị cáo Hùng) nói với Tiên vào TP.HCM tìm mối bán lẻ ma túy kiếm lời, Tiên đã nhận lời.

Thùy mua 1,1 kg ma túy đá từ đối tượng tên Hằng (không rõ lai lịch ở Lạng Sơn), rồi  thuê Sơn mang số ma túy này vào TP.HCM bằng đường tàu hỏa với giá 5 triệu đồng.

Sau đó, Tiên và Thùy thuê nhà trọ để ở và cất chứa ma túy tại quận Thủ Đức, tại đây Thùy và Tiên cho các con nghiện tới mua ma túy đá và dùng ma túy đá tại chỗ.

Ngày 16/4/2015, Tiên nhờ hai đối tượng đem một túi xách xuống làng Đại học Thủ Đức, trên đường đi, hai đối tượng này bị công an kiểm tra và phát hiện bên trong túi xách có ma túy.

Công an tiến hành kiểm tra, thu giữ tại phòng của Thùy gần 0,7 kg ma túy đá chưa kịp tiêu thụ. Liền đó công an đã bắt khẩn cấp Thùy, Tiên, Sơn và Hùng.

MỚI - NÓNG