>> Hà Nội: Bắt 2 'tú bà' buôn gái sang Nga làm mại dâm
Cuối năm 2005, nhận được điện thoại kêu cứu từ Liên bang Nga của ba cô gái quê Thái Bình, Interpol Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán VN tại Nga và cảnh sát nước này, đề nghị giải cứu các cô gái tại một “ốp” ở Matxcơva, do Nghiêm Xuân Thuấn làm chủ.
Về đến VN, các nạn nhân đã tố cáo bị một số đối tượng lừa đưa sang Nga, bán cho vợ chồng Thuấn – Quyên. Thuấn đã ép các cô gái phải viết giấy nhận nợ 3.000 USD/ người, và ép họ phải bán dâm trừ nợ.
Ngày 5/12/2005, Nghiêm Xuân Thuấn bị bắt khẩn cấp tại Việt Nam. Quá trình điều tra, Thuấn còn khai năm 2004 đã cùng vợ là Vũ Thị Quyên (SN 1967) “mua” một phụ nữ VN khác, để ép làm gái bán dâm tại quán karaoke của Thuấn tại Matxcơva.
Với hành vi trên, Thuấn bị tuyên phạt 13 năm tù giam; Quyên lĩnh 7 năm tù với cùng tội danh.