29/6: Xử vụ án "động lắc" Hương Xuân, Hà Nội

29/6: Xử vụ án "động lắc" Hương Xuân, Hà Nội
VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất và chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án tổ chức sử dụng thuốc lắc tại nhà hàng karaoke Hương Xuân (Hà Nội) cho TAND thành phố thụ lý, xét xử.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở vào 2 ngày 29 - 30/6.

12 bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó 2 vợ chồng chủ nhà hàng Hương Xuân là Đoàn Hữu Khải và Nguyễn Thị Hương Xuân, cùng 8 nhân viên là: Nghiêm Thái Cường, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Đình Chương, Đồng Văn Tình, Nguyễn Huy Hưởng, Nguyễn Văn Hanh, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 197, khoản 2, BLHS.

Hai bị can còn lại là Nguyễn Bá Mẫn (13 tuổi, ở xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Phạm Thế Hưng (21 tuổi, thường trú tại 157 phố Hàng Bạc, Hà Nội) bị truy tố về tội "Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định của Điều 200 BLHS. Trong số các bị can, VKS xác định Khải và Xuân là đối tượng chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Theo ông Nguyễn Minh, Phó Chánh án TAND thành phố Hà Nội, việc sớm đưa vụ án ra xét xử (chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ khi được phát hiện, điều tra) là do các cơ quan tố tụng của thành phố đã tập trung giải quyết trên cơ sở xác định đây là vụ án có hành vi phạm tội mang tính chất nghiêm trọng.

Ổ nhóm này hoạt động có tổ chức, đông người tham gia, diễn ra thường xuyên liên tục trong thời gian dài (6 tháng). Các đối tượng chủ mưu đã lôi kéo, tạo điều kiện cho một số thanh niên mới lớn đi vào con đường ăn chơi, trụy lạc, sử dụng trái phép chất ma túy, làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, làm băng hoại đạo đức xã hội... gây tâm lý lo lắng, bất bình trong nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

MỚI - NÓNG