9X nhận án tử hình vì gieo cái chết trắng

9X Nguyễn Thanh Hải nhận án phúc thẩm tử hình. Ảnh: Tân Châu.
9X Nguyễn Thanh Hải nhận án phúc thẩm tử hình. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Sáng 29/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM  đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1993, ngụ tại 60/2/2 đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức TP.HCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào ngày 25/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hải mức án tử hình. Sau bản án này, Hải Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (29/9), Hải không nêu được tình tiết nào quan trọng để cấp phúc thẩm có thể xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, lúc 13 giờ ngày 31/3/2014, Công an phường Trường Thọ bắt quả tang Nguyễn Thanh Hải có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ của Hải 1.035 gram chế phẩm heroin.

Tại phiên tòa, Hải khai nhận vào năm 2013 thông qua người bạn tên Lâm giới thiệu, Hải quen biết với một đối tượng tên Phi. Thông qua Phi, Hải quen với Lê Quốc Bảo.

Ngày 30/03/2014, Hải gặp Phi tại khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12. Tại đây, Phi nhờ Hải cất giữ giúp Phi một số ma túy loại heroin, Phi sẽ cho Hải 500.000 đồng và Hải đồng ý.

Ngay sau đó, Hải và Phi đi đến nhà Bảo, Bảo đưa cho Phi heroin, Phi lại đưa cho Hải, hẹn đến ngày hôm sau sẽ phân số heroin này ra bán lẻ cho khách quen của Phi.

Hải đồng ý và lấy heroin đem về nhà cất giấu tại bụi chuối trước nhà. Đến trưa, Hải lo sợ bị phát hiện nên đem số heroin trên về xưởng gỗ, nơi Hải làm việc, tại quận 9. Khi vận chuyển số ma túy trên, Hải bị Công an phường Trường Thọ bắt quả tang.

MỚI - NÓNG