9X từng có tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp

TPO - Dù đã có tiền án về tội trộm cắp bị tuyên phạt 9 tháng tù giam nhưng khi ra tù, Vương vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Với thủ đoạn dùng kềm cắt khóa đột nhập vào ban đêm, đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ trộm trên địa bàn TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngày 1/3, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Vương (SN 1996, trú thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam), là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tinh vi trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra trong khoảng thời gian trước, trong và sau tết Nguyên Đán nhiều người dân báo cáo về việc mất trộm ti vi, điện thoại, mô tơ điện với số lượng lớn. Mục tiêu của kẻ trộm nhắm vào các tiệm cầm đồ, tiệm bán điện thoại. Xác định thủ đoạn của đối tượng là dùng kềm cắt khóa đột nhập vào ban đêm để trộm cắp. 

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT TP Tam Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Trong số các đối tượng khả nghi nổi lên Huỳnh Văn Vương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp nên tiến hành theo dõi.

Tại Cơ quan CSĐT, Vương khai do không có công ăn việc làm nên thường lân la trên các tuyến đường quan sát những ngôi nhà vắng vẻ, những tiệm cầm đồ nào sơ hở để trộm cắp. Vương khai nhận tối 15/11 đã dùng kềm cắt ổ khóa tại tiệm bán sim của chị Lê Thị Thanh Nhàn (1983, phường An Mỹ) trộm 100 sim, phụ kiện điện thoại trị giá 30 triệu đồng. 

Tối 26/11 Vương tiếp tục bẻ khóa tiệm cầm đồ của anh Trần Xuân Anh Tuấn (1983, trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) trộm 9 điện thoại Samsung, 6 iPhone, 5 laptop, 3 máy tính bảng trị giá 120 triệu đồng. Đêm 26/ 2, Vương đột nhập vào tiệm mô tơ của anh Phạm Tấn Danh (trú Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ) trộm 7 mô tơ điện rồi thuê xe ba gác chở đi. Cũng trong khoảng thời gian này, Vương còn trộm 6 tivi màn hình phẳng tại tiệm cà phê, nhà dân.

Cơ quan CSĐT TP Tam Kỳ tiến hành khám xét và thu giữ 9 tivi, 2 iPad, 7 mô tơ. Đơn vị này cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

MỚI - NÓNG