Án hình sự tại TPHCM chiếm 1/5 cả nước

VKSND TPHCM ký kết với Viện công tố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Việt Văn.
VKSND TPHCM ký kết với Viện công tố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Việt Văn.
TPO - Mỗi năm VKSND TPHCM ở hai cấp thụ lý hơn 12.000 vụ án hình sự, với gần 30.000 bị can – bị cáo, chiếm 1/5 lượng án hình sự của cả nước.

Bên cạnh đó, VKSND TPHCM còn kiểm sát gần 35.000 vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, chiếm 1/6 lượng vụ việc dân sự của cả nước. Kiểm sát gần 48.000 việc thi hành án dân sự. Tiếp nhận số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo lớn gần 5.000 đơn.

Thông tin trên được lãnh đạo VKSND TPHCM cho hay vào chiều 8/9 trong buổi lễ ký kết hợp tác giữa VKSND TPHCM và Viện công tố Busan (Hàn Quốc) nhằm thiết lập, duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm sát.

Ông Dương Ngọc Hải, Viện trưởng VKSND TPHCM cho biết, theo lễ ký kết, mỗi bên sẽ cử đoàn công tác tới nước bạn nếu thấy có nhu cầu cần tham vấn, nghiên cứu hoặc bồi dưỡng về công tác kiểm sát. Bên cạnh đó, các bên sẽ hỗ trợ trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong khả năng để giúp bên kia thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Theo ông Hải, cũng như Busan (Hàn Quốc), TPHCM đối mặt với nhiều vấn đề của xã hội hiện đại như ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, trốn thuế,…Vì vậy sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh với các vấn đề này giữa hai bên là cần thiết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.