Án mạng từ tiếng còi xe máy

Giết người từ tiếng còi xe, Trần Thanh Duy nay lãnh 20 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
Giết người từ tiếng còi xe, Trần Thanh Duy nay lãnh 20 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Trong lúc lưu thông trên đường, Duy dừng xe vì kẹt đường, Vũ điều khiển xe máy phía sau bóp còi liên tục, dẫn đến cự cãi và án mạng xảy ra.

Ngày 3/1, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Duy, sinh năm 1981, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM, 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 17h ngày 19/8/2016, Duy điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Bứa – Quốc lộ 22 (địa phận huyện Hóc Môn) thì kẹt đường nên dừng lại.

Lúc này Bùi Liên Vũ điều khiển xe máy từ phía sau, bấm còi liên tục dẫn đến Duy và Vũ cự cãi nhau.

Sau đó Duy tiếp tục điều khiển xe máy đến khu vực ngã ba Bùi Môn (xã Xuân Thới đông, huyện Hóc Môn) thì Vũ vượt xe lên và chặn lại. Hai bên tiếp tục cự cãi nhau, rồi dẫn đến ẩu đả.

Vũ dùng tay đánh một cái vào mặt Duy, Duy lao tới đánh Vũ rồi dùng con dao mà Duy mang theo sẳn trong người đâm trúng Vũ 4 nhát.

Vũ gục ngã xuống đường, người dân đưa Vũ đi cấp cứu, tuy nhiên Vũ tử vong tại bệnh viện vào lúc 19h cùng ngày.

Gây án xong, Duy tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt con dao gây án xuống kênh nước. Đến 22h cùng ngày thì Duy ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.