Án tuyên sau 7 lần mở tòa

Án tuyên sau 7 lần mở tòa
TP - Sáng 21/3, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với bị cáo Dương Thị Hường (SN 1965, ở Thượng Đình, Thanh Xuân) về hành vi lừa đảo. Phiên sơ thẩm vụ án gây nhiều tranh cãi tạm kết thúc, sau 7 lần mở tòa.

> Bất thường tại phiên sơ thẩm lần 3
> Trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại

Theo cáo buộc, bà Hường nguyên là GĐ Cty Chế biến XNK nông lâm sản Trường Sinh (ở Gia Lâm, Hà Nội). Tháng 10/2009, bà Hường làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua căn hộ dự án tòa nhà chung cư TINCOM Pháp Vân, qua đó chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của các bị hại.

Điều đáng nói, 2 bị hại khai chỉ quen sơ sơ bà Hường, song khi đặt hơn 3 tỷ đồng mua 2 căn chung cư đã không viết giấy biên nhận. Bị cáo cũng luôn kêu oan, cho rằng mình chỉ vay nợ các bị hại 1 tỷ đồng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG