Anh lao vào ôm CSGT, em lấy xe máy bỏ chạy

Hai anh em Lâm Văn Hóa (trái) và Lâm Văn Hậu. Ảnh CA cung cấp.
Hai anh em Lâm Văn Hóa (trái) và Lâm Văn Hậu. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, người anh lao vào ôm CSGT để em lấy xe máy bỏ chạy. Thấy không lấy được xe từ CSGT, hai anh em này bỏ chạy về nhà thì bị công an bắt giữ.

Ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Hóa (SN 1985) và Lâm Văn Hậu (SN 1983, cùng ngụ huyện Tân Biên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, chiều 3/1, lực lượng CSGT phát hiện Hậu và Hóa chạy xe máy có biểu hiện say rượu nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy vậy, 2 thanh niên này điều khiển xe bỏ chạy.

CSGT đuổi theo, dừng được xe của 2 anh em trên, bất ngờ Hậu đạp ngã xe, chửi bới. 

Hậu tiếp tục lao vào ôm CSGT để Hóa lấy xe bỏ chạy. Hóa dắt xe bỏ chạy được một đoạn thì một CSGT đuổi theo, chặn lại. Hóa chống cự, giằng co, vật CSGT té ngã theo xe. Thấy không lấy được xe, 2 anh em Hậu bỏ về nhà thì bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.