Bà bầu 9 tháng hầu tòa vì 'xách thuê' hơn 1kg ma túy đá

Ngô Thị Hạnh mang bụng bầu trước vành móng ngựa.
Ngô Thị Hạnh mang bụng bầu trước vành móng ngựa.
TPO - Ngô Thị Hạnh mang bụng bầu 9 tháng tới phiên tòa xét xử y về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Phiên tòa vắng người dự, nữ bị cáo cúi gầm mặt trước vành móng ngựa nhận bản án.

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Ngô Thị Hạnh (34 tuổi, trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh) về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào chiều 21/10/2016, Ngô Thị Hạnh nhận được điện thoại của người đàn ông tên Sua hẹn gặp ở cây xăng trên đường tránh Vinh (Nghệ An). Khi đến điểm hẹn, Sua chỉ vào một túi nilon (bên trong chứ 1,1kg ma túy đá) để gần đó nói Hạnh đưa số hàng trên cho một người khách sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền công khi xong việc.

Hạnh đồng ý, tới chỗ cất giấu ma túy đưa đến cánh đồng xóm 1, xã Hưng Chính (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để giao hàng nhưng không gặp nên ra về chở đứa con lớn đi học, sau đó chở theo đứa con nhỏ ra chỗ giao hàng. Trong lúc đang đợi để giao hàng, Hạnh bị Công an thành phố Vinh bắt giữ cùng tang vật.

Bà bầu 9 tháng hầu tòa vì 'xách thuê' hơn 1kg ma túy đá ảnh 1

Thời điểm bị bắt giữ, Ngô Thị Hạnh đang mang thai đứa con thứ 3 ở tháng thứ 2 nên được tại ngoại phục vụ điều tra và xét xử.

Tại phiên tòa, Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời lấy lý do thiếu tiền nuôi con và mua sắm cá nhân nên vi phạm pháp luật. Được biết, Ngô Thị Hạnh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy mãn hạn tù năm 2015.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Hạnh 15 năm tù giam, do đang mang bầu tháng thứ 9 nên Hạnh được tạm hoãn thi hành án.

MỚI - NÓNG