Bà bầu bị ngã sau vụ cướp giật điện thoại trên phố

Thấy một thai phụ đang nghe điện thoại bên vỉa hè, 2 tên cướp áp sát giật chiếc điện thoại trên rồi tăng ga bỏ chạy khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Khoảng 23h ngày 19/8, bà bầu tên Thảo (30 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) đứng nghe điện thoại trên vỉa hè đường Trần Quý Cáp (phường 11, quận Bình Thạnh). Cùng lúc đó, 2 thanh niên áp sát, giật điện thoại, khiến thai phụ ngã xuống đường.

Nhóm "hiệp sĩ" Sài Gòn đi ngang qua phát hiện đã truy đuổi, bắt gọn 2 tên cướp giao công an xử lý.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Quốc Cường (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ Lê Huy Khang (18 tuổi) đi cướp.

Sau sự việc, nạn nhân Thảo được người dân đưa vào bệnh viện sơ cứu kịp thời.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG