Ba tài xế GrabBike bị nhóm đối tượng đánh hội đồng

Nhóm tài xế GrabBike đang tụ lại tại trước cổng trường đại học thì bị nhóm người lạ xông đến dùng hung khí, gạch đá tấn công.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang điều tra, truy xét nhóm người lạ đã tấn công nhóm tài xế xe ôm công nghệ (tức GrabBike) vừa xảy ra trên địa bàn này.

Theo thông tin ban đầu, 14h chiều 4/9 nhóm 3 tài xế GrabBike gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1985, trú tỉnh Phú Yên), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983) và Đinh Phú Khương (SN 1976, cùng trú quận Thủ Đức) dừng xe nói chuyện tại trước cổng đại học Ngân hàng, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy ập đến cầm hung khí tự chế, gạch đá tấn công.

Anh Hòa và anh Hạnh đã nhanh chân chạy thoát được. Riêng anh Khương bị tấn công, thương tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhóm tài xế GrabBike đã trình báo Công an.

Công an tình nghi, nhóm tham gia hành hung là 1 số tài xế xe ôm truyền thống đang hành nghề gần đó. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.