Ba thanh niên bị đuổi đánh suốt 18 km vì nghi là trộm

Nghi ba thanh niên bịt kín mặt đi trộm, người đàn ông 55 tuổi cùng 7 thanh niên trong làng ở Khánh Hòa đuổi đánh, khiến một người tử vong.

Ngày 9/12, Công an Khánh Hòa khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Em (55 tuổi) cùng 7 đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra, tối 3/12, ông Em thấy ba thanh niên bịt kín mặt, chạy xe che biển số, lấm lem bùn và trên xe có nhiều trứng gà đến xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

Nghi là trộm, ông ta cùng nhóm thanh niên trong làng cầm gạch, tuýp sắt... đuổi đánh. Chạy được khoảng 18 km, tới huyện Vạn Ninh, ba thanh niên ngã nhào, bị thương nặng. 

Nhóm ông Em nhanh chóng tẩu thoát. Các nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu nhưng nam thanh niên 29 tuổi đã tử vong. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG