Bà trùm ma túy lại vào tù lần 3

3 bị cáo tại tòa ngày 18/8. Ảnh: Tân Châu
3 bị cáo tại tòa ngày 18/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - Vừa mãn hạn tù lần 2, Lê Thị Hồng Phước lại cầm đầu đường dây mua bán ma túy và lại trở vào tù.

Ngày 18/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Phước (43 tuổi) 20 năm tù; Đinh Văn Lộc 17 năm tù và Vũ Trường Giang 4 năm tù - cùng ngụ TP.HCM cùng tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Lê Thị Hồng Phước mua của một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) 5 lượng heroin với giá 55 triệu đồng, rồi bán lại cho Lộc với giá 65 triệu đồng. Lộc mang về phân lẻ bán cho người khác, trong đó bán cho Giang.

Trong quá trình các đối tượng mua bán ma túy thì công an bắt giữ quả tang, thu giữ của Phước 17,2512 gram heroin, thu giữ của Lộc 107,3173 gram heroin và của Giang 4, 3922 gram heroin.

Đáng lưu ý cầm đầu đường dây ma túy này là Lê Thị Hồng Phước. Phước chấp hành xong 2 bản án với 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thì bị bắt trong vụ án này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.