Bà trùm và 10 đường dây thâu đề tiền tỷ

Bà Nguyễn Thị Điệp bị công an bắt quả tang.
Bà Nguyễn Thị Điệp bị công an bắt quả tang.
TPO - Với mạng lưới 10 đại lý thầu đề ở nhiều quận huyện của TPHCM, bà trùm số đề chỉ ngồi nhà nhận phơi, tính tiền thắng thua rồi chung chi cho các địa lý và con bạc với số tiền mỗi ngày lên tới hàng trăm triệu.  Công an đã thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 11 lượng vàng SJC...

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã tạm giữ 13 nghi can trong đường dây thầu đề do bà Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, ngụ quận 2) đứng ra tổ chức.

Theo công an, khi bị bắt nghi can Nguyễn Thị Điệp khai nhận bắt đầu tổ chức đường dây thầu đề tại nhà trên đường số 7 (phường An Phú, quận 2) từ tháng 8/2016. Căn nhà bà Điệp luôn đống cửa, lắp đặt nhiều camera giám sát, cảnh giới.

Bà trùm và 10 đường dây thâu đề tiền tỷ ảnh 1 Tang vật công an thu giữ. 

Bà Điệp chỉ ngồi nhà nhận phơi đề từ 10 đại lý của mình ở các quận 2,9,12, Thủ Đức,…và nhiều con bạc khác thông qua 2 máy fax và 6 điện thoại di động. Sau đó, bà và một người làm thuê tổng hợp lại, tính tiền thắng thua để chung chi cho đại lý và các con bạc.

Ngày 15/5, công an tiến hành triệt phá ở 10 điểm hoạt động thầu đề của bà Điệp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 11 lượng vàng SJC, cùng nhiều phơi đề và tang vật khác có liên quan.

Đáng nói, trong số 10 đại lý của bà Điệp, có một đại lý do ông Phạm Văn Sơn (45 tuổi, ngụ quận 2) điều hành, hoạt động rất kín kẽ. Ông Sơn xây dựng một căn phòng bí mật để ghi đề. Trong đó thiết kế cửa ra vào căn phòng này được nguy trang bằng tủ đựng quần áo âm tường.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.