Bạc Liêu : 4 trẻ em bị bắt cóc khi đang tới trường

Bạc Liêu : 4 trẻ em bị bắt cóc khi đang tới trường
Sáng 12-3, tại khu vực chợ Cải, phường 3, thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) nhiều người dân đã phát hiện và bắt giữ một phụ nữ dẫn theo bốn học sinh (đều là học sinh lớp 1) có dáng vẻ khả nghi.

Qua điều tra, “mẹ mìn” Cao Thị Mỹ Hiền (26 tuổi, ngụ số 48 Võ Thị Sáu, tổ 7, phường 3, thị xã Bạc Liêu) đã dụ dỗ rồi bắt cóc bốn học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Thuận Hòa 1 (xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu) trong lúc các em đang trên đường đến trường.

Các em học sinh cho biết bà Hiền dụ “dẫn đi lãnh quà”, rồi đưa các em đi bộ từ xã Vĩnh Trạch theo hướng về thị xã Bạc Liêu, qua đò sang chợ Cải (phường 3, thị xã Bạc Liêu). Khi bị bắt, trong người bà Hiền có mang theo một kìm bấm móng tay, còn bốn cháu bé bị bắt cóc đều có đeo nữ trang bằng vàng (bông tai). Bốn học sinh khoảng 7-8 tuổi đều rất hoảng sợ khi được gặp lại cha mẹ.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG