Bác tin công an Cần Thơ dí súng vào dân

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hoà Hội
Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hoà Hội
TPO - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, không có chuyện công an Cần Thơ dí súng vào dân khi vây bắt ổ số đề ở huyện Vĩnh Thạnh như một đoạn clip lan truyền trên mạng mấy ngày qua.

Vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện một đoạn clip dài hơn 16 phút cáo buộc công an Cần Thơ xông vào nhà dân rồi dí súng đe doạ.

Sáng 16/9, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, đại tá Trần Ngọc Hạnh đã bác bỏ thông tin này. "Không có chuyện Công an Cần Thơ dí súng vào dân khi vây bắt ổ số đề ở huyện Vĩnh Thạnh như đoạn clip đăng tải', ông Trần Ngọc Hạnh khẳng định.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 9/9, Công an thành phố Cần Thơ triệt phá 15 điểm ghi đề trên địa bàn 2 xã Thạnh Quới, Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm đó, lực lượng công an huy động gần 130 cán bộ, chiến sỹ Phòng PC45, PK20, PC68 bất ngờ đột kích 15 địa điểm tổ chức ghi số đề ở 3 địa bàn kể trên.

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt quả tang 14 đối tượng về hành vi tổ chức ghi số đề, đồng thời, thu giữ tang vật gồm: gần 600 triệu đồng tiền mặt, 21 ĐTDĐ các loại (có nhiều nội dung tin nhắn ghi đề); 60 phơi số đề với tổng số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Thành Phúc (40 tuổi); Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi); Thái Thị Tâm (43 tuổi); Đặng Thanh Sơn (47 tuổi); Nguyễn Văn Lực (28 tuổi); Phạm Thị Kim Loan (28 tuổi); Nguyễn Vũ Khải Hoàn (32 tuổi); Trương Thị Bích Thủy (41 tuổi); Lê Thị Cà Nâu (42 tuổi); Nguyễn Sơn Thiên (26 tuổi); Nguyễn Lập Trường (29 tuổi); Lê Thị Hồng Nhung (30 tuổi); Trần Xuân Lý (48 tuổi), cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh. 

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng còn tiến hành bắt khẩn cấp ông Đỗ Ngọc Tính, 36 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang là Trạm phó Trạm quản lý đường thủy nội địa Thạnh An.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đoạn video clip ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng vây bắt địa điểm ghi số đề tại nhà của vợ chồng ông Điền và bà Mai. Vào thời điểm đó, hai vợ chồng ông này cản trở, không hợp tác với công an, đồng thời, tìm cách hủy chứng cứ là các phơi đề và tiền.

“Chúng tôi chỉ thực thi nhiệm vụ chứ không có chuyện dí súng vào người dân”, Thượng tá Thương nói.

Theo Thượng tá Thương, 14 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình. Ngoài ra, có thêm 6 người khác trong đường dây đến cơ quan công an đầu thú, gồm: Nguyễn Văn Thư (SN1961) ở ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh; Lê Thị Cà Tím (SN1974) trú xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Đoàn Thúy Kiều (SN:1992), trú ấp Phụng Qưới B, thị trấn Thạnh An. huyện Vĩnh Thạnh; Nguyễn Tấn Tài (SN: 1988), trú Ấp Phụng Qưới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh; Nguyễn Thị Tuyết (SN: 1964), trú Ấp Phụng Qưới B, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh và Phan Bảo Hoàng (SN:1987), trú ấp Lân Qưới 2, xã Thạnh Qưới, huyện Vĩnh Thạnh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng này khai nhận tổ chức ghi đề cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là Lê Thành Phúc, trú thị trấn Thạnh An (Vĩnh Thạnh) để hưởng hoa hồng trong nhiều tháng qua, tiền ghi phơi đề hàng ngày của mỗi đối tượng từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.    

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết thêm, hiện tại công an đang củng cố hồ sơ, đồng thời sắp tới sẽ khởi tố hai vợ chồng ông Điền, bà Mai về hành vi đánh bạc.

MỚI - NÓNG