Bản tin Hình sự 18H: Bị truy đuổi, nam thanh niên nổ súng bắn cảnh sát trọng thương

Bản tin Hình sự 18H: Bị truy đuổi, nam thanh niên nổ súng bắn cảnh sát trọng thương
TPO - TIN NÓNG ngày 11/12: Bị truy đuổi, nam thanh niên nổ súng bắn cảnh sát trọng thương; Bắt nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á; Trộm 1 tỷ đồng của tiệm vàng giữa trưa; Người dân truy đuổi ôtô biển xanh gây tai nạn bỏ chạy...

Bị truy bắt vì cầm đầu nhóm côn đồ bắt cóc một thanh niên và ép người này phải tự chặt ngón tay út, Trần Trung Hùng (29 tuổi, trú TP Kon Tum) dùng vũ khí quân dụng bắn trả lực lượng chức năng khiến một cảnh sát bị thương. Công an tỉnh Kon Tum đã truy nã đặc biệt nghi phạm này về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (Xem chi tiết)


Thấy Lê Hoàng Long (20 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) đi vào khu nhà vệ sinh phun nước bọt, anh Võ Minh Tâm (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) lên tiếng nhắc nhở thì bị thanh niên này rút dao đâm một nhát thủng tim, tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoàng Long để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau khi gây tai nạn với một người điều khiển xe máy, ông Đinh V.H (SN 1958, trú quận Tây Hồ, người điều khiển ô tô biển xanh) có biểu hiện sử dụng rượu bia, đã tăng ga bỏ chạy, vượt nhiều nút giao có đèn đỏ sau đó va chạm với một số phương tiện khác trên đường. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ người đàn ông này để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Sáng 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video quay hình ảnh một nữ sinh lớp 10 bị Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi, trú huyện Đô Lương) nguyên học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đô Lương tát vào mặt, song phi vào bụng trong sự reo hò của gần 10 nữ sinh khác. Hiện nhà trường đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vào cuộc xử lý. (Xem chi tiết)


Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã khởi tố 6 nghi can (từ 18-43 tuổi, là người trong cùng 1 gia đình và đều ngụ TX Long Khánh, Đồng Nai) về hành vi Trộm cắp và Tiêu thụ tài sản trộm cắp. Trước đó, các đối tượng đã đột nhập tiệm vàng Kim Tùng Giao (thị trấn Ninh Sơn) vào giữa trưa, cạy tủ lấy hơn 30 cây vàng cùng 100 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn một tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn từ trước nên lợi dụng trời tối cộng với sự cố mất điện, Nguyễn Ngọc Hà (SN 1987, trú xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) dùng cây đánh chết Từ Chí Trung (SN 1970, trú xã Phan Thanh, huyện Phú Quý) khi thấy người này bước ra từ một quán nhậu. Công an Phú Quý (Bình Thuận) đang tạm giữ nghi phạm Hà để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và 4 cá nhân khác vừa bị Bộ Công an bắt giữ bắt do liên quan đến sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Những cá nhân trên đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015, đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần một năm rưỡi qua. (Xem chi tiết)


Đang chạy xe trên đại lộ Nguyễn Tất Thành ở Khánh Hòa (qua huyện Cam Lâm, cách nhà khoảng 20 km) anh Dương Minh Hoàng (34 tuổi) bất ngờ bị hai kẻ mặc áo khoác màu đen, bịt kín mặt áp sát, rút dao đâm vào lưng. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để điều tra, truy bắt nghi can gây án. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.