Bản tin Hình sự 18H: Bé 5 tuổi tử vong vì bị bố ép uống "thuốc độc"

Bản tin Hình sự 18H: Bé 5 tuổi tử vong vì bị bố ép uống "thuốc độc"
TPO - TIN NÓNG ngày 28/9: Chồng bắt quả tang vợ "mây mưa" với trai lạ giữa đêm; Mâu thuẫn gia đình, cha giết con gái bằng thuốc độc; Bị đánh chấn thương sọ não, vứt bên ngoài phòng cấp cứu; Rút súng bắn đối thủ sau va chạm trên sân cỏ; Hiệu trưởng tiểu học bị truy tố vì dâm ô 7 nữ sinh...

Bất ngờ ập vào một hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng, công an huyện Thường Xuân bắt giữ được 8 đối tượng đang say sưa sát phạt, thu giữ tại chiếu bạc hơn 20 triệu đồng và trong túi của các đối tượng hơn 200 triệu. Đặc biệt trong số này có hai cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn (huyện Thường Xuân) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. (Xem chi tiết)


Phát hiện Nguyễn Bửu Đức (SN 1970, trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Tráng (SN 1972, trú tỉnh Hưng Yên) đứng trước cửa hàng điện thoại One Center (73 Phan Thanh) có biểu hiện nghi vấn, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, phát hiện trong bao tải các đối tương mang theo có 39 chiếc điện thoại iphone các loại... Đức và Tráng khai nhận vận chuyển thuê lô hàng (khoảng 700 triệu đồng) từ Hà Nội về Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Bắt quả tang vợ mình đang "mây mưa" cùng người đàn ông khác, Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) dùng gậy và dao đánh chém Nguyễn Văn H. (trú phường An Phú) khiến nạn nhân bị vỡ xương gò má, tai trái bị đứt, bàn tay phải bị đứt gân. Công an TX. Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn gia đình, Ngô Văn Phú (SN 1990, trú thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều) mua 2 chai thuốc diệt cỏ và 1kg đường trắng hòa vào cốc nước, sau đó đưa con gái Nguyễn Thị T.P., (SN 2011) uống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vài ngày. Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã tạm giữ Ngô Văn Phú để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Đến quán nhậu lấy hộ xe cho bạn, nam sinh viên Lê Anh V. (21 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) bị một nhóm đối tượng dùng cán rựa và vỏ bia đánh vào đầu. Những thanh niên này sau đó dùng xe máy chở V. đến bỏ trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Hiện nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Công an TP Tam Kỳ đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Do va chạm nhỏ trên sân cỏ, sau trận đá bóng, Anh Đỗ Quyết Thắng (22 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị ông Nguyễn Lê Minh-Phường đội trưởng phường Quang Vinh rút súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) kê sát mang tai hăm dọa rồi bóp cò. Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa cho biết đã yêu cầu ông Minh viết kiểm điểm và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. (Xem chi tiết)


Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) vừa đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học C) về hành vi Dâm ô trẻ em. Trước đó, một nữ sinh lớp 5 từng là nạn nhân của ông Toàn đã dùng điện thoại quay lại cảnh bạn học chung lớp bị thầy hiệu trưởng đưa vào phòng sờ vào vùng nhạy cảm. Thầy giáo này sau đó đã thừa nhận nhiều lần dâm ô với với 7 nữ sinh của trường trong thời gian dài. (Xem chi tiết)


Nghe chủ nhà nơi mình đang nhậu muốn tìm người làm việc trên tàu cá, Lê Văn Đen (23 tuổi), Nguyễn Văn Trường (26 tuổi), Danh Lượm (17 tuổi), Lý Bé Ngoan, Nguyễn Văn Hùng và Hồ Văn Điền (cùng 16 tuổi) đã giả công an chặn đường bắt ba thanh niên đưa về nhà trọ ép làm thuyền viên. Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.