Bản tin Hình sự 18H: Sau khi súng cướp cò lại cố tình bắn chết nạn nhân

TPO - Súng cướp cò, 'bồi' thêm phát nữa để giết nạn nhân; Thua bạc ở Campuchia, về Cà Mau báo tin bị cướp; Bị nghi trộm gà, người đàn ông bị đánh 'hội đồng' đến chết; Hai lần đốt cửa hàng để trả thù chủ cũ; Tên cướp liều mạng lao vào cây xăng cướp xe…

Bản tin Hình sự 18H: Sau khi súng cướp cò lại cố tình bắn chết nạn nhân ảnh 1 

Vô tình để súng kíp cướp cò bắn vào ông Ksor Y Diốt bị thương, thay vì tìm cách cứu, Kpă Y Năng (62 tuổi, ở xã EaTrol, huyện Sông Hinh, Phú Yên) lại nạp thuốc súng và bi sắt bắn tiếp vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong. Hành vi có tính chất côn đồ của Kpă Y Năng vừa bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người. (Xem chi tiết)


Ngày 10/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết tin báo bị cướp 690 triệu đồng của Trương Văn Út (35 tuổi, quê Vĩnh Long) là giả. Theo công an, Út sang Campuchia để chơi bạc, thua sạch túi 700 triệu đồng, trong đó có 690 triệu đồng của thím dâu đưa đi mua lúa. Để đối phó thím, Út đến Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau báo tin mình bị cướp tại một nhà nghỉ. (Xem chi tiết)


Nghi 2 người đàn ông lạ mặt ăn trộm gà lúc rạng sáng, người dân hò nhau truy bắt, đánh "hội đồng" khiến 1 người chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại thôn Đoàn Tiến, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng rạng sáng 8/1, người tử nạn là Trần Văn Hiếu (SN 1974, quê Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), người may mắn chạy thoát là Trần Văn Huy (SN 1976, em trai Hiếu), cả 2 đều nghiện ma túy nặng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 10/1, tại km 9 đường tránh TP Huế (địa phận thị xã Hương Trà), xe ô tô đầu kéo 29A-008.44 đã lao vào xe ô tô của đội Tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang đỗ bên đường. Làm nhiệm vụ lúc đó có 4 chiến sĩ CSGT, đều đã ra khỏi xe. Sau cú đâm, cả xe đầu kéo và xe ô tô CSGT bay xuống vực sâu bốc cháy, tài xế xe ô tô kéo tử vong. Một cán bộ CSGT cũng bị húc văng ra đường, bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 10/1, Công an tỉnh Bến Tre đã xác định được đối tượng gây ra 2 vụ cháy chợ Bình Đại là Trần Thị Thúy Phương (20 tuổi, ở thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại). Hai vụ cháy xảy ra ngày 16/12/2014 và ngày 7/1/2015, trong đó vụ cháy tối 16/12 đã thiêu rụi hoàn toàn 4 ki ốt bán quần áo. Phương khai do bị chủ đuổi nên đã mua xăng thực hiện 2 vụ đốt cửa hàng để trả thù. Phương có biểu hiện bệnh tâm thần. (Xem chi tiết)


Công an quận 11, TPHCM) đang tạm giữ Lê Quốc Đạt (43 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Thấy chị Trần Thị Kim Liên (37 tuổi, ngụ quận 3) điều khiển xe Piaggio vào đổ xăng, Đạt xông vào dùng vật nhọn đâm vào mặt chị Liên rồi cướp xe bỏ chạy. Chạy được một đoạn ngắn, tên cướp bị người dân và công an bắt gọn. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Huy Anh (SN 1983), Giám đốc Phòng Giao dịch Thái Thịnh, Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng SHB về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tin ban đầu, Huy Anh dụ một khách hàng gửi 230.000 USD vào chi nhánh của mình, song không nhập vào hệ thống mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.