Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ bán dâm, "thu nhập" 20 triệu đồng/tháng

Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ bán dâm, "thu nhập" 20 triệu đồng/tháng
TPO - TIN NÓNG ngày 6/12: Thiếu nữ bán dâm, "thu nhập" 20 triệu đồng/tháng; Giám đốc ở Sài Gòn nổ súng dọa phụ nữ; Cô gái bị 2 thanh niên khống chế, cướp sạch tài sản; Cảnh sát nổ súng bắt hai thanh niên tấn công quán ăn...

TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đông (SN 1987, ở Kinh Môn, Hải Dương) 20 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Trước đó, Đông thu 13,5 triệu đồng của 2 gái bán dâm sau đó chụp ảnh khỏa thân họ rồi đăng lên mạng. CQĐT xác định, từ khi đăng hình quảng cáo, 2 cô gái có thêm nhiều khách mua dâm. Mỗi tháng H. thu được 20 triệu còn T. thu 2,5 triệu từ việc mua bán dâm. (Xem chi tiết)


Xảy ra cãi vã khi đến đòi tiền lương cho con, một người phụ nữ bị ông B.Đ.P (giám đốc một công ty bảo vệ có trụ sở trên địa bàn quận Tân Bình, TPHCM) đã rút súng chĩa vào đầu trước khi bắn lên trời. Ngay sau khi đoạn clip diễn biến vụ việc trên được phát tán lên mạng, công an quận Tân Bình đã nhanh chóng xác minh và mời ông P. lên làm việc. (Xem chi tiết)


Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tạm giữ Lê Tiến Đạt (22 tuổi) và Phan Vũ Minh (26 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, 2 đối tượng trên cùng một số thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm mã tấu dọa tấn công khách tại quán ăn ở phường 1, TP Mỹ Tho. Cảnh sát buộc nổ súng chỉ thiên (loại bắn đạn cao su) khống chế Minh và Đạt, những người còn lại chạy thoát. (Xem chi tiết)


Bị tát vào mặt trong khi cãi vã, Nguyễn Ngọc Tân (26 tuổi, trú ở thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) về nhà rủ anh trai là Nguyễn Ngọc Trầm (28 tuổi) cầm theo mã tấu tìm chém Lê Văn Ghi (28 tuổi) khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ thương tích 54%. Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã tạm giữ 2 đối tượng trên về tội Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai đang xác minh vụ người nhà của một bệnh nhân bị đánh ngay tại Bệnh viện ITO Sài Gòn – Đồng Nai, nạn nhân là anh Lê Trung Nguyên (40 tuổi, ngụ TPHCM). Theo tin ban đầu, anh Nguyên to tiếng với các nhân viên bệnh viện, sau đó bị một người đàn ông đánh tới tấp. (Xem chi tiết)


Đi chơi về lúc rạng sáng, đến đường 77 (phường Tân Quy, quận 7), chị Lê Thị Thanh Tuyền (31 tuổi, ngụ quận 7) bị Lê Hoàng Nhân và Huỳnh Hoàng Lộc (cùng 22 tuổi, ngụ quận 4) bám theo đến chỗ vắng rồi dùng dao uy hiếp cướp xe, điện thoại, tiền. Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ 2 nghi can trên để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Vào tiệm vàng trên địa bàn ấp Bình Thuận (xã Tam Bình, huyện Cai Lậy), N.V.D.H. (SN 2000, trú ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) vờ mua chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ rồi đeo vào tay sau đó bỏ chạy ra ngoài nhưng bị chủ tiệm và người dân vây bắt. Công an huyện Cai Lậy đang tạm giữ N.V.D.H. để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an TP Hà Nội đã khởi tố Gui Xing Liang (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm 4.000 USD và 50 triệu đồng của hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng đi Hà Nội. Bước đầu, Gui Xing Liang khai khi lên chuyến bay biết vị khách nam có tiền để trong hành lý nên nhân lúc anh này ngủ thì ăn trộm. Gui Xing Liang dù cụt một tay nhưng hành động vẫn thoăn thoắt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.