Bản tin Hình sự 18H: Thu hơn 33kg vàng trị giá 21 tỷ đồng giữa Thủ đô

TPO - Tin NÓNG trong ngày 13/1: 'Đôi nam nữ ôm nhau chết' do chích điện tự tử;  Điều tra vụ gấu cắn đứt tay bé trai; 'Má mì' 19 tuổi điều hành 40 tiếp viên karaoke kiêm bán dâm; Giận chồng, vợ đốt chết con; Thu giữ hơn 33kg vàng trang sức giữa Thủ đô...

Bản tin Hình sự 18H: Thu hơn 33kg vàng trị giá 21 tỷ đồng giữa Thủ đô ảnh 1
Công an Hà Nội vừa bắt quả tang 3 người đang giao 33 bọc vàng trang sức được nhập lậu từ Hong Kong, tổng trọng lượng hơn 33,5kg ngay tại khu vực bãi gửi xe trước cửa siêu thị Metro ở đường Phạm Văn Đồng. Theo kiểm đếm, 33 bọc vàng có chứa hơn 4.300 sản phẩm chủ yếu là vàng 18k. Tổng số trang sức ước tính khoảng một triệu USD, tương đương 21 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 13/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xử phạt bị cáo Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai) 7 năm tù giam về tội Giết người. Theo cáo trạng, do gọi điện thoại cho chồng không được nên Hương đã mua 1 lít xăng về bế con ra khu rẫy gần nhà đổ xăng lên mình và cháu Nguyễn Như Ý (2 tuổi) rồi châm lửa đốt khiến cháu bé tử vong ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Tối 12/1, nam thanh niên đeo balô, cầm dao xông vào khách sạn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM) đe dọa , cướp màn hình vi tính. Bị truy đuổi, anh ta nhảy kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hòng trốn thoát nhưng bị nước cuốn chết đuối. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể người này vào nhà xác, truy tìm danh tính, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ bé trai Đ.T.D (3 tuổi; ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị gấu cắn đứt lìa 2/3 cánh tay phải, thượng tá Lâm Văn Minh, Phó trưởng Công an huyện Hóc Môn, cho biết cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an xã chuyển lên. Nhận định ban đầu cho thấy hộ gia đình nuôi gấu không đăng ký đồng thời con vật này cũng không được gắn chíp để theo dõi(Xem chi tiết)


Công an huyện Hóc Môn vừa lập hồ sơ, bàn giao nghi can Lê Công Tín (28 tuổi, trú xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) cho Công an TP HCM để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó đối tượng này đã cầm búa truy sát, đánh vợ trọng thương rồi sát hại con gái 3 tuổi sau đó tự phang búa vào đầu mình để chết theo nhưng bất thành(Xem chi tiết)


Xích mích chuyện quan hệ với một bạn gái, Hà Văn Sáu (17 tuổi) dùng dao đâm chết Uông Việt Đức (15 tuổi, đều là học sinh lớp 9, Trường THCS Đan Phượng, xã Đan Phượng, Lâm Hà). Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã bắt giữ được Sáu để điều tra làm rõ. Sáng nay, 13/1 Cơ quan Pháp y Lâm Đồng từ thành phố Đà Lạt đến Lâm Hà để giám định tử thi học sinh xấu số. (Xem chi tiết)


Sau khi chạy xe máy đi xuống Vinh để bắt xe ra Hà Nội làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Đài Loan trong đêm, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, trú xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An) đột nhiên mất liên lạc gần 1 tuần nay. Được biết chị Hằng có chồng hiện đang làm việc tại Đài Loan và con gái 4 tuổi. Hiện Công an huyện đã vào cuộc truy tìm tung tích của người phụ nữ này. (Xem chi tiết)


Sáng 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố nghi phạm Võ Văn Sang (31 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) về hành vi Giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trên bàn nhậu, Sang dùng dao phi lê cắt cổ anh Huỳnh Minh Trị (31 tuổi, ngụ tại địa phương) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ "đôi nam nữ ôm nhau chết" trong phòng trọ ở thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), công an huyện xác định V.Q.H (SN 1991, quê tỉnh Hưng Yên) và P.T.H (SN 1993, quê tỉnh Nam Định, cùng là cựu sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã chích điện tự tử. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ (Xem chi tiết)


Ngày 13/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Sỹ Hùng (ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy) và Nguyễn Thị Quỳnh (19 tuổi, ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi môi giới mại dâm. Đây là "tú ông, tú bà" cầm đầu đường dây môi giới mại dâm có gần 40 gái bán dâm làm việc thường xuyên. Được biết mỗi lần môi giới, Quỳnh thu 1,5-2 triệu đồng, chia cho Hùng từ 300-500 ngàn đồng, gái bán dâm hưởng 400.000 đồng/lượt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.