Bản tin Hình sự 18H: Viện trưởng Kiểm sát huyện Quốc Oai tự gây thương tích

Bản tin Hình sự 18H: Viện trưởng Kiểm sát huyện Quốc Oai tự gây thương tích
TIN NÓNG ngày 4/10: Kinh hãi phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước; Xác định Viện trưởng Kiểm sát huyện Quốc Oai tự gây thương tích; Gái mại dâm thuê nam sinh chụp ảnh khỏa thân câu khách; Cưỡng bức em vợ trong lúc chở về nhà...

Sáng 4/10, khi đi tập thể dục, một số người dân xã Thanh Thủy tá hỏa phát hiện thi thể anh Trần Đình Đức (30 tuổi, trú thôn 2, xã Thanh An, huyện Thanh Chương) dưới mương nước tại khu vực cống Mở. Theo thông tin ban đầu, trước đó anh Đức có đi dự sinh nhật ở nhà một người bạn sau đó không thấy về nhà. Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Phát hiện ông Tô Ngọc Chuẩn-Viện trưởng Viện KSND huyện Quốc Oai nằm gục trong phòng làm việc, trên người có 3 vết thương, đồng nghiệp đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua lời khai của ông Chuẩn và kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Chuẩn có dấu hiệu tự gây thương tích cho mình. (Xem chi tiết)


Thông thạo đường đi lối lại, Nguyễn Hồng Sơn (35 tuổi, nhân viên lái xe Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) mang máy cắt, xà beng phá ket phòng kế toán Sân bay nhưng chưa kịp lấy hơn 300 triệu đồng thì trời sáng. Khi đối tượng đột nhập theo đường cũ thì lực lượng chức năng mai phục bắt gọn. (Xem chi tiết)


Cho rằng người bạn đi dự sinh nhật cùng có thái độ coi thường mình, Nguyễn Anh Quốc (18 tuổi, ở huyện Củ Chi) dùng dao đâm Vày Lâm Sính (21 tuổi, ở Đồng Nai) trọng thương. Đặng Quang Huy (18 tuổi, ở huyện Củ Chi) vào can ngăn cũng bị đâm vào ngực. Nạn nhân Huy rút dao mang theo đâm lại khiến cả 2 bị thương tích nặng, tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Cãi vã do đòi nợ không được, Huỳnh Ngọc Tỷ (31 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức) dùng dao chặt mía chém anh Hồ Minh Cảnh (34 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) tử vong. Đối tượng này bị em trai nạn nhân chém lại vào đầu và được công an đưa đi cấp cứu sau khi bỏ trốn bất thành. Sau 3 ngày điều trị, Tỷ bị Công an Long An đưa về trụ sở tống đạt lệnh bắt khẩn cấp về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Bị bắt quả tang bán dâm ở phường Trung Hòa, 2 "đào" khai đã thuê Lưu Thế Văn (sinh viên một trường đại học, 23 tuổi, ở Điện Biên) dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân tung lên web đen và duy trì hình ảnh, thông tin trên các trang này với giá từ 2-2,5 triệu đồng/tháng. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ Văn để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)


Đang ngồi uống nước tại khu phố 12 (phường Hố Nai, TP Biên Hòa) một nhóm thanh niên bị hơn 20 côn đồ đeo khẩu trang, chạy trên 8 xe máy ập đến đâm chém điên loạn. Trong lúc tháo chạy, anh Bùi Thái Hòa (SN 1994, ngụ TP Biên Hòa) vấp ngã và bị chém trọng thương. Công an TP Biên Hòa đã lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Trên đường chở cô em vợ 17 tuổi đến nhà mình để chăm sóc vợ mới sinh, Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi) đã dừng xe ở khu vực vắng rồi giở trò đồi bại. Sau 3 năm trốn truy nã, Nguyễn Hoàng Toàn đã bị bắt tại Đăk Lăk trong lúc đang ăn cơm cùng vợ con mới. Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đang tạm giữ đối tượng này để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.