Băng cướp trên xa lộ Hà Nội sa lưới

Băng cướp trên xa lộ Hà Nội sa lưới
Ngày 6 - 10, Công an quận 2, TP.HCM họp báo công bố việc triệt phá băng chuyên dàn cảnh để cướp trên địa bàn các quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và H.Hóc Môn
Chung Lan Thảo - Trần Văn Hoan - ảnh: cơ quan điều tra cung cấp
Chung Lan Thảo - Trần Văn Hoan. Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp.
 

Theo Công an Q.2, khoảng 17 giờ 30 ngày 4-10, trong lúc đi tuần tra trên xa lộ Hà Nội đoạn qua siêu thị Metro (P.An Phú, Q.2), trinh sát phát hiện nhóm vừa dàn cảnh cướp điện thoại và ví tiền của một người đàn ông đang gọi điện bên đường.

Bí mật bám theo, đến ngã tư MK (Q.9), khi các đối tượng dừng xe chờ đèn đỏ, tổ trinh sát bất ngờ lao đến bắt giữ được 6 nghi can là Chung Lan Thảo (SN 1971, quê Bạc Liêu), Trần Văn Hoan (SN 1968, H.Củ Chi), Trần Văn Hùng (SN 1971, Q.Gò Vấp), Lê Trần Đạt (SN 1976, Q.Gò Vấp), Trương Văn Tâm (SN 1983, Q.8), Nguyễn Văn Đại (SN 1973, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Tất cả nghi can đều có tiền án về tội cướp giật, trong đó Hoan có 10 tiền án về tội cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo.

Bước đầu, các nghi can khai chuyên đi dàn cảnh cướp tài sản của người lưu thông trên xa lộ Hà Nội và QL1A, do Thảo cầm đầu. Thời gian hoạt động của băng này là khoảng từ 18 giờ 30 hằng ngày. Bọn chúng đi dọc xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến cầu vượt Thủ Đức, vòng qua QL1A kéo đến vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân).

Khi phát hiện “con mồi” dừng xe nghe điện thoại hoặc đi vệ sinh, bọn chúng liền áp sát. Thảo bước xuống xe, tiến lại gần nạn nhân giả vờ sờ soạng, chào mời “đi chơi”, rồi bất ngờ tấn công vào “vùng kín” khiến nạn nhân choáng váng. Lợi dụng thời cơ, đối tượng đi cùng nhanh tay móc túi lấy ví tiền, điện thoại rồi lên xe tẩu thoát. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ cản địa.

Với thủ đoạn trên, một đêm băng cướp này thực hiện từ 5 - 15 vụ. Tính từ tháng 8 đến khi bị bắt, bọn chúng thực hiện hàng trăm vụ cướp và trộm tài sản của người đi đường.

Công an Q.2 kêu gọi ai là nạn nhân của băng cướp nói trên hãy đến đội CSĐT về TTXH Công an Q.2 (số 18 đường số 10, P.Cát Lái, Q.2) hoặc ĐT: 08.37415334 gặp điều tra viên Đặng Quốc Tuấn để trình báo.

Theo Công Nguyên
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG