Băng giang hồ cầm đầu sòng bạc trong chung cư ở Sài Gòn

Ông Duy bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A.
Ông Duy bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A.
Mang 3 tiền án và có tiếng tăm trong "thế giới ngầm" ở Sài Gòn, ông Duy cùng đàn em thuê 4 căn hộ liền nhau cho hàng trăm người đến sát phạt trực tuyến mỗi ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) hôm 2/12 cho biết đã bắt giữ Đoàn Ngọc Duy (tức Duy "Lẩu") và đồng phạm về hành vi Tổ chức đánh bạc. Người đàn ông 52 tuổi được cho là cầm đầu sòng bạc trực tuyến có 132 người tại chung cư Bàu Cát 2 (quận Tân Bình, TP HCM) vừa bị triệt phá.

Trước đó, Bộ Công an phát hiện sòng bạc lớn ẩn mình trong chung cư Bàu Cát 2, hằng ngày quy tụ cả trăm người về sát phạt, nhất là dịp cuối tuần. Nhiều trinh sát giả dân chơi xâm nhập, nắm quy luật hoạt động của đường dây này.

Cầm đầu đường dây là Duy - có 3 tiền án về tội Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật và Đánh bạc. Ông này cùng em ruột Đoàn Ngọc Thanh (46 tuổi) và cháu trai thuê 4 căn hộ liền kề 001, 002, 003, 004; sau đó gắn Internet tốc độ cao, nhiều màn hình máy tính, tivi để phục vụ việc cá độ đá bóng, lắc tài xỉu, đá gà...

Ngoài ra, nhóm Duy còn thuê hơn chục đàn em làm nhiệm vụ giữ xe, cảnh giới, phục vụ ăn uống, cho vay...

Băng giang hồ cầm đầu sòng bạc trong chung cư ở Sài Gòn ảnh 1

Các thiết bị phục vụ việc cờ bạc qua mạng. Ảnh: C.A.

Đêm 26/11, hơn 100 cảnh sát đặc nhiệm cơ động dẫn theo chó nghiệp vụ, Cục cảnh sát công nghệ cao.... bao vây khu chung cư. Cùng với các trinh sát đã trà trộn bên trong, họ bất ngờ ập vào khống chế nhóm cảnh giới, đạp cửa các căn hộ trấn áp nhiều tên giang hồ canh giữ sòng bạc.

Hơn 130 người đang hò hét theo từng pha bóng đá, sát phạt tài xỉu... hoảng hốt quăng tiền bỏ chạy nhưng mọi lối đều bị chặn. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hơn 400 triệu đồng, 80 xe máy, màn hình, máy tính... và nhiều thiết bị phục vụ đánh bạc.

Cùng lúc, một mũi trinh sát khác tiếp cận nhà Duy "Lẩu" bắt giữ ông trùm.

Băng giang hồ cầm đầu sòng bạc trong chung cư ở Sài Gòn ảnh 2

Các con bạc bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A.

Theo một cán bộ điều tra, lượng tiền thu tại hiện trường chỉ là một phần nhỏ trong số tiền sát phạt của đường dây này. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.