Bánh quế có nhân là… ma túy

Hai bị cáo lãnh 34 năm tù vì hành vi mua bán ma túy. Ảnh: Tân Châu
Hai bị cáo lãnh 34 năm tù vì hành vi mua bán ma túy. Ảnh: Tân Châu
TPO - Để qua mắt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng hộp bánh quế để giấu ma túy. Hành vi bại lộ, 2 đối tượng lãnh 34 năm tù.

Ngày 19/5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Thanh (quê quán Hải Phòng) và Nguyễn Công Đông (quê quán Hưng Yên) – cùng 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 25/8/2015,  trước số nhà 762/36 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, công an bắt quả tang Thanh cất giấu 3 gói nylon chứa ma túy ở thể rắn có trọng lượng 283,52 g.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Đông và thu giữ thêm 2 gói ma túy ở thể rắn có trọng lượng 199,60 g  đựng trong hộp bánh quy.

Tại phiên tòa, Thanh khai quen biết Đông do cùng làm chung. Đông làm lái xe chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM, còn Thanh làm bốc vác.

Trưa 24/8/2015, Đông từ Hà Nội gọi điện thoại nhờ Thanh bán hai gói ma túy, nếu bán được sẽ chia cho Thanh 5 triệu đồng.

Trong lúc Thanh đang tìm người mua số ma túy từ Đông đưa, còn Đông ngồi chờ ở quán cà phê gần đó thì Thanh bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.