Bao vây biệt thự bắt 6 người Hàn Quốc tổ chức cá độ

Một trong số những nghi can vừa được bàn giao cho cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.
Một trong số những nghi can vừa được bàn giao cho cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.
Ập vào căn biệt thự ở TP Vũng Tàu, cảnh sát phát hiện 6 người Hàn Quốc đang điều hành các trang web đánh bạc với lượng tiền giao dịch được cho là đến 220 tỷ đồng.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao Im Seung Qwoo (35 tuổi), Kim Seul Gi (24 tuổi), Yung Bon Yong (33 tuổi), Lee Yong Hu (32 tuổi), Lim Young Jae (34 tuổi) và Han Seok Gyeong (34 tuổi) cho cảnh sát Hàn Quốc. Đây là những nghi phạm bị nhà chức trách Việt Nam phát hiện đã tham gia điều hành nhiều website tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trái phép.

Cuối năm 2014, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện nhóm người Hàn Quốc thuê nhà số 10 khu biệt thự Kim Minh, đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu có biểu hiện nghi vấn nên xác lập chuyên án điều tra.

Sau khi phối hợp với Tổng cục cảnh sát, Cục Đối ngoại và được sự đồng ý của Bộ Công an, cảnh sát Việt Nam đã liên lạc với phía Hàn Quốc để xác minh hoạt động của nhóm người này.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sau đó gửi công hàm thông báo cảnh sát Hàn Quốc xác định những người thuê biệt thự số 10 đã tham gia tổ chức đánh bạc trên mạng và vi phạm luật pháp nước này. Cục An ninh mạng của Hàn Quốc cử 3 điều tra viên sang Việt Nam để phối hợp phá án.

Ngày 21/1, các lực lượng chức năng bao vây căn biệt thự, bắt quả tang Im Seung Qwoo và 5 người sử dụng điện thoại di động và máy tính để điều hành các website tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc bằng nhiều hình thức. Nhà chức trách thu giữ máy chủ, máy tính xách tay, hàng chục thiết bị kết nối mạng Internet và một sổ ghi kết quả đánh bạc bằng tiếng Hàn Quốc.

Theo điều tra, từ tháng 8/2014, các website do nhóm Im Seung Qwoo điều hành đã thu hút gần 4.000 thành viên có địa chỉ IP xuất phát từ Hàn Quốc tham gia đánh bạc với số tiền khoảng 10 tỷ won, tương đương 220 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm này cho biết được một người Hàn Quốc tên Choi Hojun, 39 tuổi, đưa sang Việt Nam thuê nhà cho ở rồi điều hành các trang mạng đánh bạc. Tuy nhiên, tại thời điểm cảnh sát ập vào kiểm tra thì Choi Hojun được cho là đã trở về nước.

Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM có công hàm đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bàn giao các nghi can để dẫn giải về Hàn Quốc xử lý theo quy định của pháp luật nước này.

Theo Xuân Mai

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG