Bảo vệ tàng trữ mìn trong... trường học

Đối tượng Phượng và tang vật tại CQĐT.
Đối tượng Phượng và tang vật tại CQĐT.
TPO - Đối tượng Phượng tàng trữ vật liệu nổ trong phòng bảo vệ của trường THCS Cát Văn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây 50 thỏi mìn có trọng lượng 10 kg và một cuộn dây cháy chậm dài khoảng 9m.

Ngày 4/1, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng tàng trữ và buôn bán thuốc nổ trái phép.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 1/1, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang Hoàng Đình Phượng (SN 1952, trú xóm 6B, xã Cát Văn) tàng trữ và buôn bán vật liệu nổ tại trường THCS xã Cát Văn.

Được biết, ông Phượng là nhân viên bảo vệ tại trường THCS.

Qua kiểm tra trong phòng bảo vệ tại trường học, lực lượng chức năng an thu được 50 thỏi mìn có trọng lượng 10 kg và một cuộn dây cháy chậm dài khoảng 9m.

Bảo vệ tàng trữ mìn trong... trường học ảnh 1

Đối tượng Vinh và tang vật tại CQĐT.

Trước đó, vào ngày 31/12/2016, Đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Chương phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Vinh (trú xóm 10, xã Thanh Hương) có hành vi tàng trữ trái phép chất nổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 50 kg thỏi thuốc nổ, 114 kíp nổ và 6,8m dây cháy chậm.

Hiện cả hai vụ án đang được công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG