Bắt 11 thanh niên cổ vũ đua xe, gây rối trên phố

Nhóm thanh niên cổ vũ đua xe tại cơ quan công an.
Nhóm thanh niên cổ vũ đua xe tại cơ quan công an.
TPO - Chiều 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt 11 thanh niên cổ vũ đua xe trên phố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

11 thanh niên gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 1999); Vũ Hồng Thương (SN 2000); Nguyễn Minh Anh (SN 2000); Tạ Thành Trung (SN 1997); Nguyễn Thị Dương Lữ (SN 2000); Nguyễn Minh Tâm (SN 1994); Nguyễn Hà Phương Thảo (SN 2002) cùng trú quận Long Biên; Công Thị Phương (2003); Vũ Gia Hân (SN 2002); Nguyễn Đức Mạnh (SN 2001) cùng trú quận Hoàn Kiếm và Từ Đức Huy (SN 2001), trú quận Hai Bà Trưng cổ vũ đua xe trên phố để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, đêm 19 rạng sáng 20/8, Hân điều khiển chiếc Wave xanh BKS 29L đèo Phương, còn Huy lái chiếc Dream không biển chở Mạnh rủ nhau đi tìm đoàn xe máy chạy thành đoàn tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia xem và cổ vũ gây rối trật tự công công.

Khi tới đường Trần Khánh Dư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cả nhóm gặp một đoàn khoảng 20-30 xe máy chạy từ Trần Khánh Dư ra Lương Yên với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi gây náo loạn đường phố nên lái xe chạy theo, nhập vào đoàn đua.

Tới ngã tư Đại Cồ Việt – Xã Đàn, nhóm của Thương, Thảo, Ngọc, Trung, Lữ chở theo những người còn lại tiếp tục nhập đoàn lái xe chạy dóc các phố: Xã Đàn – Ô Chợ Dừa – Hào Nam – Kim Mã – Liễu Giai. Tới ngã tư Vạn Phúc – Vạn Bảo, cả nhóm bị cảnh sát dừng xe. Bốn thanh niên bị bắt tại chỗ,  

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội chơ biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra những người có liên quan tới đoàn đua xe này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.