Bắt 1.300 đối tượng sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ

Bắt 1.300 đối tượng sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ
TP - Trong năm 2014, các lực lượng thuộc Bộ Công an đã bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. 

Thông tin trên được Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ năm 2014 và triển khai một số công tác cần tập trung trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi - 2015 diễn ra sáng 28/1. 

Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho hay, tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng phục vụ mục đích phạm tội diễn ra nghiêm trọng, chủ yếu là các vụ do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, một số vụ mang tính chất thanh toán theo kiểu “xã hội đen”, đòi nợ thuê... 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.