Bắt 2 người nước ngoài cướp giật giữa Sài Gòn

Bắt 2 người nước ngoài cướp giật giữa Sài Gòn
Chị H. đang dùng điện thoại chụp hình thì bất ngờ bị 2 người nước ngoài áp sát giật rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, bọn chúng đã bị lực lượng CSCĐ bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 16/12 công an quận 1, TPHCM đã bàn giao 2 nghi can cướp giật là Skene Sean Douglas (17 tuổi, quốc tịch Úc) và De Oliveira Grimbert Nicolas (18 tuổi, quốc tịch Brazil, cùng lưu trú phường Thảo Điền, quận 2) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 22h30 đêm 13/12, De Oliveira Grimbert Nicolas điều khiển xe gắn máy BKS 51V2 – 6889 chở Skene Sean Douglas đến đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.

Lúc này, cả hai thấy chị N.T.T.H (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đang đứng trên vỉa hè dùng điện thoại iPhone 4 chụp ảnh. Bất ngờ De Oliveira Grimbert Nicolas điều khiển xe áp sát để Skene Sean Douglas ngồi phía sau giật điện thoại của chị H. rồi rồ ga tẩu thoát.

Vụ cướp xảy ra quá nhanh khiến chị H. không kịp phản ứng. Khoảng 30 phút sau chị H. đi lòng vòng truy tìm 2 kẻ cướp giật. Khi đến vòng xoay Quách Thị Trang, chị H. gặp tổ công tác của trung đoàn CSCĐ công an TPHCM nên trình báo vụ cướp giật và mô tả đặc điểm nhận dạng 2 kẻ cướp giật.

Đúng lúc này tổ công tác phát hiện 2 nghi can có đặc điểm như chị H. mô tả đang điều khiển xe lưu thông qua mặt nên đuổi theo. Khi đến đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1 các chiến sĩ đã chặn được xe 2 kẻ tình nghi. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi của nghi can ngồi sau có chiếc ĐTDĐ của chị H.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.