Bắt 4 người trong vụ 2 băng nhóm truy sát nhau ở Đồng Nai

Khu vực xảy ra vụ 2 băng nhóm đâm chém nhau vào đêm 11/2
Khu vực xảy ra vụ 2 băng nhóm đâm chém nhau vào đêm 11/2
Khi băng của Hiệp vừa bước xuống ôtô thì nhóm đối phương dùng mã tấu, kiếm xông vào truy sát. Nhóm này rút hung khí chống trả tạo nên cảnh đâm chém loạn xạ trong đêm.

Ngày 14/2, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều tra, truy xét, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng mã tấu, kiếm đâm chém nhau gây náo loạn.

Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 4 thanh niên liên quan để điều tra về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan này đang truy xét những người liên quan để xử lý.

Trước đó, vào 20h50 đêm 11/2, Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại xã An Hòa, TP Biên Hòa) cùng 6 thanh niên thuê taxi 7 chỗ đến đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối phương. Nhóm này mang theo dao, kiếm và các loại hung khí khác.

Khi ôtô dừng ở cầu Đồng Tràm, trên đường Võ Thị Sáu, nhóm này bị đối phương ập đến đâm chém. Hiệp bỏ chạy thoát thân trong khi những người khác dùng hung khí lao vào cuộc hỗn chiến.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai và công an địa phương có mặt trấn áp. Lúc này, hơn 20 người của cả 2 nhóm tham gia cuộc truy sát trốn khỏi hiện trường.

Bắt 4 người trong vụ 2 băng nhóm truy sát nhau ở Đồng Nai ảnh 1

Hung khí của những người tham gia đâm chém bỏ lại hiện trường.

Trong đêm, lực lượng chức năng bắt giữ Hiệp cùng 2 thanh niên khác. Công an thu giữ 4 mã tấu, ống tuýp sắt, gậy, 2 xe máy mà những người tham gia đâm chém bỏ lại.

Vụ truy sát khiến 2 người bị thương nặng. Trong đó, Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị chém gãy khuỷu tay trái, đầu gối bị dập, Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị vết chém dài 10 cm kéo dài từ má phải xuống cổ. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG