Bắt băng nhóm “siêu trộm” xe máy trong 10 giây

Băng nhóm trộm xe máy do Hùng cầm đầu.
Băng nhóm trộm xe máy do Hùng cầm đầu.
TPO - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá băng nhóm "siêu trộm" gây ra 40 vụ trộm cắp xe máy và lừa đảo chiếm đoạt 90 điện thoại tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội.

40 vụ trộm xe máy

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phùng Xuân Hùng (SN 1995, trú huyện Ba Vì, Hà Nội) về các hành vi “trộm cắp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Đỗ Văn Phóng (SN 1998), Trần Quang Huy (SN 1996), Trần Duy Minh về hành vi “trộm cắp tài sản”; Hoàng Thu Hà (SN 1995, ở Hà Nội), Đỗ Ba Duy (SN 1988) và Phạm Thanh Niên (SN 1996) cùng quê tỉnh Ninh Bình về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Quang Trung (SN 1991) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 1/8 Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệt phá thành công ổ nhóm siêu trộm, siêu lừa đảo với thủ toạn tinh vi do Hùng cầm đầu. Khai với cảnh sát, Hùng cho biết cùng Phóng cầm đầu nhóm trộm cắp xe máy tại các địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy. Còn nhóm Huy và Minh hoạt động tại các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa.

Theo đó, lợi dụng sự sơ hở của nhiều người thời điểm giờ nghỉ trưa từ 12h-14h và buổi tối từ 19h-20h, nhóm của Hùng đã tổ chức trộm cắp nhiều xe máy để bán lấy tiều tiêu xài, sử dụng ma túy. Trước khi hành động, nhóm chia nhau thành từng cặp lang thang các phố tìm chủ xe máy sơ hở sau đó dùng vam phá khoá chuẩn bị từ trước để trộm cắp.

“Cả nhóm thống nhất trộm những xe có khóa 2 cạnh như: Wave, Sirius, Dream. Chỉ cần một chiếc vam, bất cứ thành viên nào cũng chỉ mất khoảng 10 giây để phá khóa. Sau khi thành công, toàn bộ xe trộm được đều đưa cho Hùng và Trung giao bán lên các trang web, mạng xã hội như Facebook, Zalo. Ngoài ra, nhóm còn mua đăng ký giả, biển giả lắp vào xe trộm được để mang đi cầm cố lấy tiền chia nhau”, Hùng khai với cảnh sát.

Bắt băng nhóm “siêu trộm” xe máy trong 10 giây ảnh 1 Băng nhóm gây ra 40 vụ trộm xe ở Hà Nội sa lưới. 

Hùng còn khai, trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, nhóm gây ra 40 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội với tổng trị giá tài sản bị trộm cắp hơn 500 triệu đồng.

Cô gái theo người yêu đi lừa đảo

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, ngoài việc cùng đồng phạm trộm cắp và tiêu thụ xe máy, Hùng còn cùng các đối tượng Hoàng Thu Hà (SN 1995, ở Hà Nội), Đỗ Ba Duy (SN 1988, ở Ninh Bình), Phạm Thanh Niên (SN 1996, ở Ninh Bình) còn dùng các loại giấy tờ giả để mua hàng trả góp điện thoại di động tại các siêu thị điện máy sau đó chiếm đoạt.

Theo điều tra, Hùng và đồng bọn rao trên các trang mạng xã hội thông tin cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp tại các ngân hàng, thủ tục chỉ cần đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu.

Tuy nhiên, thực chất nhóm Hùng không cho vay tín chấp mà sử dụng thủ đoạn này để lấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu thật của người khác. Sau khi lấy các loại giấy tờ từ người đi vay tín chấp, nhóm Hùng sẽ thay ảnh của các đối tượng trong nhóm vào ảnh chứng minh thư rồi mang đi làm thủ tục mua điện thoại trả góp ở các siêu thị điện máy. Khi nhân viên của siêu thị xác minh, sẽ có đối tượng đồng phạm khác nghe điện thoại nhận là người nhà của người mua hàng.

Một cán bộ điều tra cho biết, Hùng và Hà có quan hệ tình cảm yêu đương. Hà cũng trực tiếp tới các siêu thị bán điện thoại và sử dụng giấy tờ giả mua điện thoại trả góp. Sau đó, Hà đưa lại điện thoại cho Hùng mang đi tiêu thụ.

Qua điều tra làm rõ, bằng thủ đoạn như trên các đối tượng đã gây ra khoảng 90 vụ lừa đảo tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn TP.Hà Nội, chiếm đoạt 90 điện thoại di động các nhãn hiệu iPhone, Samsung… Tổng giá trị các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.