Bắt cóc con riêng của nhân tình dọa cùng chết

Hoàng Thị Thu, người đàn bà bị cáo buộc đã bắt cóc con riêng của nhân tình dọa cùng chết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân
Hoàng Thị Thu, người đàn bà bị cáo buộc đã bắt cóc con riêng của nhân tình dọa cùng chết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân
Sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và giải cứu thành công một bé trai 4 tuổi khỏi tay người đàn bà được xác định là người tình của cha cháu bé.

Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng sáng nay (23/12) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Hoàng Thị Thu (SN 1968, ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) để đấu tranh làm rõ hành vi bắt giữ trẻ em.

Theo hồ sơ tại Công an huyện, vào khoảng hơn 17h ngày 21/12, đơn vị nhận được đơn trình báo của anh Trịnh Văn Mạnh (SN 1988, 28 tuổi, ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) về việc cháu Trịnh Hoàng Gia Huy (4 tuổi, con của anh Trinh Văn Hoàng, SN 1984, anh ruột anh Mạnh) bị một người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) đến trường mầm non xã đón đi vào lúc 15h30 cùng ngày.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lập tức lãnh đạo công an huyện đã báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua rà soát, sàng lọc từ các mối quan hệ của người trong gia đình cháu bé, các trinh sát đã xác định đối tượng mang cháu bé đi là người tình của anh Hoàng (hiện đang làm ăn xa) tên Hoàng Thị Thu.

Ngay trong đêm 21 và ngày 22/12, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an thành phố được tung vào cuộc truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé.

Lúc này các trinh sát cũng nhận được tin báo từ gia đình cháu Huy về việc Thu tỏ ra manh động, Thu không trả lời điện thoại của những người trong gia đình cháu Huy, thậm chí còn ngang ngược nhắn tin đe dọa sẽ chết cùng cháu Huy.

Tuy nhiên mọi hành tung của Thu đã không qua được mắt các trinh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h ngày 22/12, các trinh sát đã phát hiện Thu đang ở tại nhà bà Phạm Thị Nụ (SN1963, ở xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Ngay lập tức, các trinh sát ập vào, tiến hành bắt giữ Thu và giải cứu thành công cháu Huy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thu khai nhận, tháng 4/2016, Thu gặp Hoàng tại tỉnh Lâm Đồng, sau đó hai người có nảy sinh tình cảm dù Thu đã từng có chồng và 4 đứa con.

Tháng 7/2016, cả hai rời Lâm Đồng về quê anh Hoàng sinh sống tại xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tháng 12, Thu cùng Hoàng vào lại Lâm Đồng làm ăn, tại đây cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Thu bực tức bỏ về Hải Phòng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.